TP. HCM: Phụ huynh học sinh nói gì về kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT giữa đại dịch Covid-19

TP. HCM có hơn 88.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

TP. HCM có hơn 88.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Mặc dù đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra trong thời gian chưa đầy 10 ngày nữa. Thế nhưng trước sự lo lắng của phụ huynh, học sinh về những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là số ca mắc mới ở TP. HCM vẫn ở mức cao, Sở GD&ĐT TP. HCM quyết định tổ chức lấy ý kiến của các phụ huynh, học sinh về kế hoạch tổ chức đợt 1 kỳ thi THPT Quốc gia tại TP. HCM.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP. HCM dự kiến vẫn diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 theo lịch thi của Bộ GD&ĐT. Thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2, tuy nhiên thí sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 nhưng muốn chuyển sang thi đợt 2 vẫn được xem xét, giải quyết.

Tại cuộc họp ngày 28/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. HCM đã đề xuất xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thí sinh tham gia thi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia Ban chấm thi, Ban in sao đề thi, ban làm phách… Tuy nhiên nhiều huynh vẫn chưa thật sự an tâm.

Tâm lý chung của nhiều phụ huynh hiện nay, điều quan trọng nhất là trách nhiệm bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trước thực tế dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Phụ huynh Trần Quốc Minh (ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng, Sở GD&ĐT TP. HCM yêu cầu trưởng các điểm thi, hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn. Nhưng Sở GD&ĐT vẫn chưa tính đến nhiều tình huống phát sinh có thể xảy ra.

“Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, TP. HCM đang là "điểm nóng" với tình trạng lây lan của dịch covid-19 trong cộng đồng, trong đó nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây nên việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi là không đơn giản”, anh Minh lo lắng.

Về đề xuất xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thí sinh tham gia thi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia Ban chấm thi, Ban in sao đề thi, ban làm phách… của Sở GD&ĐT TP. HCM, lại có nhiều ý kiến cho rằng không nên. Lý do, nỗ lực này chỉ giúp trấn an các bậc phụ huynh, còn các thí sinh thì chỉ gây thêm căng thẳng. Và quan trọng hơn hết là kết quả xét nghiệm cũng chưa khẳng định được gì vì trên thực tế vẫn có nhiều người dương tính với Covid-19 sau nhiều lần xét nghiệm âm tính.

Đó là chưa nói, sau khi xét nghiệm các thí sinh, cán bộ, giảng viên làm công tác thi cũng vẫn phải tiếp xúc với người nhà, nơi làm việc và nhiều người khác…

Theo đó anh Minh bày tỏ nguyện vọng, nếu TP. HCM quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào đợt 2 thì kỳ thi sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn.

"Thi cử mà từ lãnh đạo thành phố đến thầy trò đều mang tâm trạng lý lo lắng như thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng kỳ thi", anh Minh nói.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: