TP. HCM xem xét lập Tổ Y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân F1, F0 tại nhà

20210726_080329

Bước đầu, lãnh đạo Sở Y tế TP. HCM đánh giá cao đề xuất lập Tổ Y tế lưu động của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vì rất phù hợp với tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, trường hợp F1, F0 tăng cao.

Theo tờ trình gửi Sở Y tế TP. HCM, Ban giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề nghị được thành lập Tổ Y tế lưu động để tham gia quản lý bệnh nhân Covid-19 gồm các F0 không triệu chứng và F1 tại nhà nhằm giảm tải cho các bệnh viện điều trị hiện nay.

Lý do đưa ra đề xuất này là do trong thời gian qua các trường hợp F1 và F0 liên tục tăng cao, bệnh viện điều trị và khu cách ly đang trở nên quá tải... Vì vậy để tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ ngành y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch, nhà trường xin được thành lập các tổ y tế lưu động nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp F0 và các trường hợp F0 chuyển nặng để có hướng chuyển viện phù hợp, giúp người dân bớt hoang mang. Trường hợp nhẹ, sẽ được tổ y tế hỗ trợ chăm sóc theo dõi tại nhà, giảm tải cho các bệnh viện điều trị.

Theo PGS-TS-BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giảng viên và sinh viên thuộc các khoa trong trường sẵn sàng tình nguyện tham gia hoạt động mô hình Tổ Y tế lưu động. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ kêu gọi thêm các bác sĩ thuộc hệ thống bác sĩ gia đình trên địa bàn thành phố, các bác sĩ thuộc các cơ sở y tế tư nhân và bác sĩ đã nghỉ hưu cùng tham gia, đóng góp sức mình cùng TP. HCM đẩy lùi dịch bệnh.

Ở một diễn biến khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch cùng TP. HCM, sáng nay 28/7, ba đội hình tình nguyện của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã xuất quân. Đó là đội hình Tổng đài 115, Taxi cấp cứu chuyển viện và đội hình cấp cứu 115 chuyên nghiệp. 

Theo đó, đội hình “Tổng đài viên” sẽ thực hiện công tác trực tổng đài để tiếp nhận thông tin, điều phối chuyển bệnh, kết nối chuyên gia tư vấn sức khỏe cho người bệnh tại nhà. Trung tâm Cấp cứu 115 được đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TP. HCM).

Đội hình “Taxi chuyển bệnh cấp cứu” sẽ nhận điều phối từ Đội hình “Tổng đài viên”, tham gia công tác chuyển các ca bệnh có dấu hiệu trở nặng từ địa phương đến cơ sở điều trị.

Riêng đội hình cấp cứu 115 chuyên nghiệp sẽ do Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn, sắp xếp bố trí điểm trực để hỗ trợ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp.

Trước đó, khi tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại TP. HCM bắt đầu có những dấu hiệu diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã huy động lực lượng viên chức, giảng viên, sinh viên của trường tham gia các Đội hình xét nghiệm, truy vết ca bệnh tại cộng đồng.

Sau một thời gian hoạt động, hiện lực lượng tình nguyện ở các đội hình này đang được TP. HCM trưng dụng để chuyển sang tham gia vào Mô hình 5 tầng theo dõi và điều trị Covid-19 của thành phố, hỗ trợ công tác theo dõi người bệnh, chuyển bệnh và điều trị cho những người bệnh có triệu chứng.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: