TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường nguồn lực phát hiện, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng kịp thời

(CLO) Công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 đang gặp áp lực rất lớn nhưng đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại TPHCM vẫn kiên cường bám trụ, chuẩn bị đủ nguồn lực nhằm chăm lo tốt sức khỏe của người dân.

Mở rộng giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Hiện nay, khi số lượng người nhiễm bệnh COVID-19 tăng cao thì áp lực điều trị càng lớn đối với ngành Y tế, đặc biệt công tác điều trị bệnh nhân nặng.

Sáng ngày 9/8, báo cáo trong buổi họp giao ban trực tuyến của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM, BSCKII Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đang kiêm nhiệm công tác tại bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, từ khi được đưa vào hoạt động đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 1031 trường hợp bệnh nhân với phần lớn trong số đó là các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Hiện nay công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 đang được tổ chức quy cũ (ảnh TL).

Hiện nay công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 đang được tổ chức quy cũ (ảnh TL).

“Hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 582 bệnh nhân, trong đó có 129 trường hợp bệnh nhân thở máy, 11 bệnh nhân lọc máu liên tục và 4 trường hợp đang được chạy ECMO. Trong tuần này, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 sẽ đáp ứng được 700 giường theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế. Bệnh viện cần được bổ sung nhân lực để đáp ứng công tác điều trị ở quy mô này” – BSCKII Trần Thanh Việt chia sẻ thêm.

Về vấn đề huy động các nguồn nhân lực, bên cạnh nhân lực hỗ trợ từ Bộ Y tế, Sở Y tế, TS.BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM cho biết, bệnh viện này đã chủ động liên hệ với các trường có đào tạo khối ngành chăm sóc sức khỏe để huy động sự hỗ trợ từ đội ngũ sinh viên các năm cuối, bác sĩ nội trú để tham gia hỗ trợ.

Theo đó, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 50 bác sĩ nội trú; Đại học Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ hỗ trợ khoảng 80 sinh viên điều dưỡng năm 3-4; đồng thời Sở Y tế cũng huy động các tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ tại bệnh viện.

Hiện nay, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 luôn là đơn vị được quan tâm hàng đầu trong việc đảm bảo nguồn nhân lực với tổng số nhân sự hiện có 1186 người (bao gồm nhân lực y tế, phụ trợ, hỗ trợ…), trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia 161 người với 29 bác sĩ (14 bác sĩ hồi sức), các bệnh viện của thành phố cũng đã tập trung nguồn nhân lực rất cao tại đây với 92 bác sĩ, trong đó có 30 bác sĩ chuyên ngành hồi sức, cùng lực lượng bác sĩ đến từ nhiều đơn vị khác.

Được biết, đội ngũ nhân sự 1186 người hiện đang làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM đến từ 30 đơn vị bao gồm Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh viện tại TP.HCM, nhân lực hỗ trợ từ các địa phương, các tổ chức tôn giáo, các tình nguyện viên của Thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và lực lượng công an.

Bệnh nhân nặng được phát hiện và điều trị kịp thời ngay từ tuyến đầu

Tại một số Bệnh viện Dã chiến ở TP. Hồ Chí Minh, số ca nhiễm COVID-19 được thu dung vẫn tăng kéo theo số ca chuyển nặng phải điều trị trong phòng cấp cứu nhiều lên. Trước khi chuyển nặng và đưa lên các tuyến cao hơn, ngay tại chỗ đã thực hiện tốt việc cấp cứu. Điển hình như ở Bệnh viện Dã chiến số 10 (Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

TS. BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 cho biết: “Ban đầu theo kế hoạch bệnh viện chủ yếu nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc những ca nhiễm không triệu chứng. Tuy nhiên khi các ca trở nặng tăng lên thì bệnh viện xác định phải điều trị cấp cứu thật tốt. Chính vì vậy, phòng cấp cứu trong Bệnh viện Dã chiến 10 được thiết lập rất nhanh. Chúng tôi tận dụng ngay tầng hầm để xe của chung cư để làm phòng cấp cứu. Các nhân lực vững vàng nhanh chóng được điều đến”.

Việc vận hành tốt phòng cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến giúp xử trí kịp thời các tình huống. Tuy mới đi vào hoạt động được 3 tuần nhưng đã có nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi, cho xuất viện. Hiện tổng công suất của bệnh viện khoảng 3.000 giường. Ngoài lực lượng y bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh còn có sự chi viện của đoàn y tế từ các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang…

Theo đánh giá của ông Vinh, với bệnh nhân COVID-19, việc cấp cứu là rất quan trọng. Từng nhân viên trong các kíp trực đều hiểu rõ điều đó, đồng thời nắm vững các nguyên tắc chống nhiễm khuẩn. Việc phân luồng trong bệnh viện cũng làm khoa học nên bảo đảm điều trị tốt cho bệnh nhân và an toàn cho y bác sĩ.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 10, các thầy thuốc ngoài điều trị y khoa còn đấm bóp, trấn an tâm lý, dỗ dành từng bệnh nhân ngủ. Lo động viên ăn uống để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất. Cử nhân gây mê Nguyễn Hữu Lộc cho biết: Cố gắng để các bệnh nhân cấp cứu đều có thể vượt qua được cửa tử. Có bệnh nhân ban đầu vào đây rất hoang mang nhưng khi nghe phân tích kỹ về tình hình bệnh tật cũng như việc điều trị thì hợp tác nhanh. Đến nay, hầu hết vào phòng cấp cứu đều nghe theo các y bác sĩ.

Bác sĩ Phương Lan cho biết thêm: Việc điều trị được làm theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tư vấn việc ăn uống cho người bệnh để bảo đảm tốt dinh dưỡng cũng được bệnh nhân làm theo nên nhanh chóng bình phục hơn và chuyển về khu vực cách ly, chờ xuất viện.

Cử nhân Nguyễn Hữu Lộc bộc bạch: “Tôi và nhiều anh chị em làm việc ở đây đều chưa lập gia đình nên chúng tôi dồn cả sức lực và tâm nguyện vào việc điều trị bệnh nhân. Ai cũng phải tăng công suất hoạt động. Điều đáng mừng là bệnh nhân cấp cứu ở đây đều chuyển biến theo hướng tốt lên”.

Chủ động trong mọi tình huống

Sáng 9/8, Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ, trong thời gian tới gánh nặng cho hệ thống điều trị sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên khi các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, các đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng như một số tỉnh thành khác sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ TP.HCM trong thời gian sắp tới.

tuyentruyen1

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: