Trải nghiệm Hội hoa Xuân và các sản phẩm Ocop vùng miền Xuân Ất Tỵ 2025

(CLO) Tối 16/1/2025, tại không gian Văn hóa Sáng tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện khai mạc Hội hoa Xuân và các sản phẩm Ocop vùng miền Xuân Ất Tỵ 2025.

Hội hoa Xuân và các sản phẩm Ocop vùng miền Xuân Ất Tỵ 2025 là hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm Ocop, bảo tồn làng nghề truyền thống và thúc đẩy kết nối giao thương.

Sự kiện kéo dài đến ngày 20/1, với quy mô hơn 7.000m², 90 gian hàng cùng sự tham gia của 100 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu từ các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

trai nghiem hoi hoa xuan va cac san pham ocop vung mien xuan at ty 2025 hinh 1

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu khai mạc Hội hoa Xuân.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến chia sẻ: “Hội hoa Xuân và các sản phẩm Ocop vùng miền không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng của quận Tây Hồ và các vùng miền trên cả nước. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của Nhân dân và chính quyền địa phương". 

Hội hoa Xuân năm nay giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như: đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, bánh Bảo Phương và giấy Dó phường Bưởi. Ngoài ra, các sản phẩm Ocop 3 sao, 4 sao, nông sản hữu cơ, thực phẩm chế biến, và thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề Hà Nội cũng được trưng bày.

Không gian sự kiện được thiết kế mở, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp tiểu cảnh nông nghiệp, mô hình Khuê Văn Các, nhà cổ truyền thống, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi và mua sắm của Nhân dân, du khách.

trai nghiem hoi hoa xuan va cac san pham ocop vung mien xuan at ty 2025 hinh 2

Nghi thức nhấn nút khai mạc Hội Hoa xuân và các sản phẩm Ocop vùng miền Xuân Ất Tỵ 2025.

"Điểm nhấn của Hội hoa Xuân là Hội thi Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh, đào cảnh, với sự tham gia của gần 100 nhà vườn. Các tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện tính nghệ thuật mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của làng nghề truyền thống sau những thách thức từ thiên tai" - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh. 

Năm nay, quận Tây Hồ vinh dự đón nhận quyết định của Bộ VHTT&DL công nhận nghề trồng đào Nhật Tân là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề trồng đào tại Nhật Tân đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, trở thành biểu tượng của sự may mắn, khởi đầu tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền.

trai nghiem hoi hoa xuan va cac san pham ocop vung mien xuan at ty 2025 hinh 3

Nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến tham quan Hội hoa Xuân Ất Tỵ 2025.

Hội hoa Xuân không chỉ mang lại không gian mua sắm, vui chơi cho người dân Thủ đô mà còn là cơ hội để các làng nghề, doanh nghiệp khẳng định thương hiệu. Sự kiện góp phần lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: