Trao giải VTV Awards 2018: Nhiều cung bậc cảm xúc!

(CLO) Tối 7/9, tại trường quay S14, Đài THVN, lễ trao giải Ấn tượng VTV - Sắc màu 2018 (VTV Awards 2018) đã thực sự mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng… Đây là giải thưởng thường niên của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm vinh danh các sản phẩm và cá nhân trong lĩnh vực truyền hình đã gây ấn tượng và thu hút lượng lớn khán giả của VTV trong suốt 1 năm.

Nhà báo Trần Bình Minh- Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN đã trao tặng cúp chiến thắng cho ê-kíp sản xuất Chương trình của năm “Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2018”. Ảnh : VTV

Chương trình là món quà đặc biệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam (7/9/1970- 7/9/2018). Đêm trao giải với sự tham gia của các nhà báo, những người làm truyền hình, các nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nữ diễn viên Nhã Phương công bố chủ nhân hạng mục giải Hình ảnh thời sự ấn tượng. Ảnh: VTV

Với chủ đề "Sắc màu", lễ trao giải VTV Awards 2018 được chia thành 3 phần với 3 gam màu ước lệ và cũng là 3 sắc màu của VTV: màu đỏ cho nhiệt huyết, màu xanh lá cho sáng tạo và màu xanh dương cho cảm xúc

Lễ trao giải năm nay tiếp tục vinh danh những nhân vật, chương trình ấn tượng nhất ở 10 hạng mục: Chương trình của năm, Ca sĩ ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Dẫn chương trình ấn tượng, Nhân vật của năm, Phim Tài liệu ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng, Chương trình Văn hóa - Khoa học xã hội - Giáo dục ấn tượng.

Ê-kíp sản xuất “Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con” nhận giải thưởng ở hạng mục Chương trình Văn hóa - Khoa học xã hội - Giáo dục ấn tượng. Ảnh: VTV

Kết quả cuối cùng, ởhạng mục Dẫn chương trình ấn tượng Giải thưởng năm nay được trao cho Ngô Kiến Huy; hạng mục giải Hình ảnh thời sự ấn tượng là hình ảnh  “Người dân cả nước ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và hình ảnh đội tuyển VN tại SVĐ Thường Châu trong trận đấu với Uzberkistan”; hạng mục “Chương trình Văn hóa - Khoa học xã hội - Giáo dục ấn tượng” đã dành cho ê-kíp sản xuất chương trình “Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con”;Bộ phim tài liệu “Hành trình bất tận” đã được vinh danh ở hạng mục Phim tài liệu ấn tượng; Vượt qua rất nhiều những bộ phim "hot" khác trên sóng truyền hình, “Cả một đời ân oán” đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả và trở thành Phim truyền hình ấn tượng nhất tại VTV Awards 2018; Hạng mục Nam - Nữ diễn viên ấn tượng đã dành cho hai gương mặt được vinh danh là Hồng Đăng và Lan Phương. Ở hạng mục “Ca sĩ ấn tượng” đã trao cho Mỹ Tâm và đây là lần thứ 2 cô nhận giải thưởng này. Hạng mục Nhân vật của năm đã thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam; trong đó, giải thưởng quan trọng nhất - Chương trình của năm - đã thuộc về Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2018. Đây là lần thứ hai chương trình giành được giải thưởng ý nghĩa này.

Nhân vật của năm là giải thưởng được trao cho ĐT U23 Việt Nam vì những đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà suốt 1 năm qua. Ảnh: VTV 

Ngoài phần trao giải, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho các chương trình trên sóng VTV, một phần không thể thiếu giúp lễ trao giải VTV Awards - Sắc màu 2018 trở nên đặc sắc, sôi động và ấn tượng hơn chính là những tiết mục ca nhạc. Năm nay, chương trình đã có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến như: NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Mỹ Linh, ca sỹ Tùng Dương...

Giải thưởng Phim Truyền hình ấn tượng vinh danh ê-kíp sản xuất bộ phim Cả một đời ân oán. Ảnh: VTV 

Xuất hiện tại đêm trao giải, Tùng Dương mang tới bản mashup “Đường xa tuyết trắng - Mãi mãi chỉ là giấc mơ”; Màn trình diễn “Này chân đất ơi” của nữ Diva Thanh Lam đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Bộ phim tài liệu “Hành trình bất tận” đã được vinh danh ở hạng mục Phim tài liệu ấn tượng. Ảnh: VTV 

Trước đó, tại khu vực thảm đỏ, cặp nghệ sĩ Đông Hùng - Vicky Nhung mang tới một màn trình diễn vô cùng sôi động để mở màn đêm trao giải VTV Awards 2018, với ca khúc “Vẽ” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Cùng với đó, chương trình còn có các tiểu phẩm hài ngắn đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sâu sắc…

Một điều khá thú vị là biên đạo chính của toàn bộ chương trình là Đào Phi Hải - nhân vật trong chương trình Điều ước thứ 7.

 Diễn viên Hồng Đăng nhận giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng. Ảnh: VTV

Chia sẻ tại lễ trao giải, đạo diễn Trọng Trinh- đạo diễn của bộ phim “Cả một đời ân oán” cho biết, bộ phim đã được quay trong hơn 1 năm. Anh gửi lời cảm ơn tới "gia đình nhỏ" VFC và "gia đình lớn" VTV, đặc biệt là cảm ơn khán giả truyền hình đã đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ để đem lại cho bộ phim phần thưởng vô cùng ý nghĩa này.

Chủ nhân của giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng là diễn viên Lan Phương . Ảnh: VTV

Bé Bôm, nhân vật trong chương trình Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con, đã gây xúc động với khán giả truyền hình. Đó là câu chuyện xúc động về hành trình 15 năm ròng rã chữa bệnh cho con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn. Với nội dung ý nghĩa, chương trình đã lọt top 5 hạng mục Chương trình Văn hóa - Khoa học xã hội - Giáo dục ấn tượng của VTV Awards 2018. Trước đó, chương trình này đã đạt lượng người xem kỷ lục trên Youtube.

Đúng như chia sẻ của nhà báo Tạ Bích Loan- Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài THVN, chương trình đã nhắc lại cả một năm với bao buồn vui, bao sự kiện từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, thể thao… Trong những sự kiện đó luôn nổi bật lên nét đẹp của con người Việt Nam được thể hiện trong các tác phẩm truyền hình. Ấn tượng VTV - Sắc màu 2018 thực sự mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khi nhìn lại một năm qua.

                                                                                                 Ngọc Lành

Xem thêm

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: