Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(CLO) Sáng 24/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao quyết định chỉ định ông Hoàng Quốc Vượng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng ông Hoàng Quốc Vượng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng, giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Việc kiện toàn cán bộ chủ chốt, người đứng đầu Tập đoàn để chèo lái con tàu dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển vững vàng trong giai đoạn tới là rất quan trọng.

Đánh giá năm 2020 là năm khó khăn nhất của Tập đoàn do tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ông Hoàng Quốc Vượng cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy phương châm “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động” để đưa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững; tập trung đổi mới nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được của Tập đoàn, những tinh hoa của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kịp thời nhạy bén trước những xu thế toàn cầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cần tập trung ngay vào việc thực hiện các ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng trong năm 2021-2022, giảm thiểu những thiệt hại do sai phạm đã xảy ra trước đây làm chậm tiến độ.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng phương án sẵn sàng triển khai đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn tại của 5 dự án khó khăn yếu kém của Tập đoàn là: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất và ba nhà máy nhiên liệu sinh học... 

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường Đại học Địa chất thăm dò Moskva. Ông Vượng đã đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thế Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: