Trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai

Thứ sáu, 19/03/2021 15:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 19/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhiều cá nhân của ngành y tế Đồng Nai đã được trao tặng các doanh hiệu cao quý của Chủ tịch nước.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhiều cá nhân của ngành y tế Đồng Nai đã được trao tặng các doanh hiệu cao quý của Chủ tịch nước.

Cùng nhận danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" của Chủ tịch nước còn có ông Huỳnh Cao Hải, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai.

Ngoài ra, danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" của Chủ tịch nước năm 2020 cũng đã được trao cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế Đồng Nai đã có 4 "Thầy thuốc Nhân dân" và 191 "Thầy thuốc Ưu tú" được Chủ tịch nước  trao tặng hai danh hiệu cao quý này.

Trong dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể thuộc Sở Y tế Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ nhấn mạnh đến nhiều đóng góp làm nên những thành tích của ngành Y tế Đồng Nai, đó là công lao to lớn của nhiều thế hệ cán bộ y tế trong toàn tỉnh, những thầy thuốc ngày đêm thầm lặng quên mình vì sức khỏe và sự sống của người bệnh.

Riêng trong năm 2020, đại dịch COVID-19 tác động lên nhiều lĩnh vực đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, ngành Y tế cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng to lớn đó. Tuy nhiên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng phát triển, đáp nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Thầy thuốc Nhân dân Phan Huy Anh Vũ

Thầy thuốc Nhân dân Phan Huy Anh Vũ

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ cho biết thêm, công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được nâng cao và đạt nhiều thành tựu, các bệnh viện trong tỉnh có nhiều đột phá trong khám chữa bệnh, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân, đẩy mạnh hoạt động kết nối khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh viện tuyến cuối… Từ đó hạn chế tỷ lệ bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của gia đình người bệnh.

Thanh Hải

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe