Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc”

Thứ năm, 04/10/2018 14:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm tri ân, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 5 năm ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình (4/10/2013 - 4/10/2018), ngày 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc”.

Báo Công luận
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: ND 
Với trên 80 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong đó có 13 năm Đại tướng sống và hoạt động cách mạng tại Chiến khu Việt Bắc, để lại những dấu ấn quan trọng và tình cảm đặc biệt của đồng bào các dân tộc Việt Bắc dành cho Đại tướng.

Báo Công luận
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các đại biểu tham quan triển lãm . Ảnh: ND
Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc” trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật, theo 3 chủ đề chính: "Chiến khu Việt Bắc - Cái nôi của Cách mạng Việt Nam"; "Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Chiến khu Việt Bắc đến ngày toàn thắng" và "Đại tướng của nhân dân".

Báo Công luận
Công văn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Hoàng thân Souphanuvông từ năm 1950 - 1953 về những vấn đề quân sự giữa hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh BTLSQSVN 
Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu gắn với cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: Chiếc áo bông của đồng bào Nùng ở Cao Bằng đã may tặng Đại tướng khi người về hoạt động xây dựng căn cứ kháng chiến ở Cao Bằng năm 1942; khẩu súng ngắn Đại tướng đã sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân lập chiến công đầu trong trận Phai Khắt và Nà Ngần, tháng 12/1944; hay cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh” do Đại tướng viết, tổng kết những kinh nghiệm về cách đánh du kích để phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ năm 1947; Sắc lệnh số 110/SL ngày 20/1/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Báo Công luận
Bộ quân phục, mũ và giầy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: DC 
Đáng chú ý là bộ quân phục, mũ và giày của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng trong thời gian làm việc tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị tham gia cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975; bộ bàn ghế Đại tướng sử dụng để làm việc và tiếp khách ở nhà riêng tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội trong những năm đầu đổi mới.

Báo Công luận
Bộ bàn ghế được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để tiếp khách và làm việc tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội - Ảnh: ND
Nội dung triển lãm đã khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, “Người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, một vị tướng tài ba, văn võ song toàn, góp phần giáo dục lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ ngày nay.

Triển lãm kéo dài đến ngày 20/11 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức