Hình ảnh ngón chân bị cước trên bệnh nhân mắc Covid-19 ngay cả khi trời không lạnh. Ảnh: TL.
Theo nghiên cứu công bố vào cuối tháng 3/2020 trên 88 bệnh nhân ở Italy cho thấy, có 20,4% bệnh nhân có triệu chứng trên da (18 bệnh nhân). Trong đó có 8 bệnh nhân có tổn thương da ở thời điểm khởi phát, 10 bệnh nhân xuất hiện tổn thương trong thời gian nằm viện.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, số bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn tuần hoàn máu tại các đầu ngón chân, hay còn gọi là bệnh cước ngón chân đã gia tăng tại nước này.
Bác sĩ Bruce Solomon làm việc tại thành phố Sydney cho biết, thông thường ông chỉ gặp 1 bệnh nhân bị cước ngón chân trong thời gian từ 5 đến 10 năm, nhưng trong vài tuần qua, ông đã gặp 3 trường hợp. Ngoài ra, các đồng nghiệp của bác sĩ Solomon tại các thành phố Sydney và Melbourne cũng gặp các trường hợp tương tự.
Cước ngón chân là bệnh không phổ biến tại Australia nhưng việc gia tăng số ca mắc gần đây được các bác sĩ đánh giá là bất thường. Các bác sĩ cho rằng nhiều trường hợp có triệu chứng cước ngón chân trên thực tế là đã mắc Covid-19 nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh này.
Các bệnh nhân này được cho là không lây nhiễm Covid-19 cho những người xung quanh nhưng cần nghiên cứu thêm để làm rõ tại sao họ nhiễm bệnh và sau đó phát triển các triệu chứng viêm mạch máu.
Kết quả một số nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy, các bệnh nhân Covid-19 có các tổn thương màu tím đỏ trên ngón tay và ngón chân giống như bệnh cước ngón chân và được tạm gọi là chứng ngón chân Covid.
Các nghiên cứu quốc tế về chứng ngón chân Covid cũng cho thấy các trường hợp mắc bệnh này thường không có các triệu chứng của bệnh Covid-19 hoặc nếu có thì ở mức độ nhẹ.
Ngoài dấu hiệu này, những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cần chú ý tới các tổn thương da ở thời điểm khởi phát cảnh báo nguy cơ mắc bệnh như: Nổi ban dạng sẩn; Viêm mạch dạng lưới, viêm mạch hoại tử; Nổi mày đay; Nổi mụn nước.