Trinidad & Tobago ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó bạo lực băng đảng

(CLO) Trinidad & Tobago vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với làn sóng bạo lực băng đảng gia tăng đột biến trong cuối tuần qua.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát tăng cường quyền hạn, bao gồm quyền bắt giữ người “do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp”, khám xét cả nơi công cộng lẫn tư nhân, và đình chỉ quyền được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, chính quyền khẳng định không áp đặt lệnh giới nghiêm và người dân vẫn được quyền tụ họp hoặc tuần hành công khai.

trinidad tobago ban bo tinh trang khan cap de doi pho bao luc bang dang hinh 1

Cảnh sát Trinidad và Tobago kiểm soát đường cao tốc. Ảnh: GI

Quyền Tổng công tố Stuart Young phát biểu trong cuộc họp báo: “Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là một quyết định không hề đơn giản. Tuy nhiên, thông tin từ lực lượng cảnh sát đã chỉ rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, khiến chúng tôi phải hành động ngay lập tức”.

Sự leo thang bạo lực cuối tuần qua, đặc biệt tại thủ đô Port of Spain, là yếu tố thúc đẩy quyết định này.

Ông Young nhắc lại vụ nổ súng xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát Besson Street vào chiều thứ Bảy. Trong vụ việc, một thủ lĩnh băng đảng, Calvin Lee, đã bị phục kích khi rời đồn sau khi ký sổ bảo lãnh. Các tay súng sử dụng vũ khí tự động từ một chiếc xe tải gần đó, khiến một người thiệt mạng. Lee may mắn thoát thân, nhưng vụ việc dẫn đến hàng loạt vụ trả thù giữa các băng nhóm.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, tại khu vực Laventille, một vùng ngoại ô của Port of Spain, 6 người bị tấn công, trong đó 5 người thiệt mạng. Ông Young cảnh báo rằng các cuộc tấn công trả đũa có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

“Những hành vi bạo lực trắng trợn từ các băng đảng không chỉ đe dọa tính mạng mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh công cộng”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng vũ khí như AK-47 và AR-15 đã được sử dụng trong các vụ tấn công này.

Trinidad & Tobago, giống như nhiều quốc gia Caribe khác, không sản xuất vũ khí, nhưng tình trạng nhập lậu vũ khí từ Mỹ đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng.

Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ là nguồn cung cấp khoảng 42% vũ khí toàn cầu. Một phân tích năm 2017 cũng cho thấy người dân Mỹ sở hữu 40% số lượng vũ khí tư nhân trên toàn thế giới.

Giai đoạn 2018–2022, Mỹ đã hợp tác với 13 quốc gia Caribe, trong đó có Trinidad và Tobago, để truy xuất nguồn gốc hơn 7.399 khẩu súng liên quan đến tội phạm. Theo báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), 73% số vũ khí được truy xuất có nguồn gốc từ Mỹ.

Năm 2024 chứng kiến tỷ lệ tội phạm giết người cao kỷ lục tại Trinidad và Tobago. Riêng tháng 12 đã có 61 vụ giết người, nâng tổng số nạn nhân lên 623 người trong cả năm, theo thống kê của chính phủ.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Fitzgerald Hinds cho biết, 263 vụ giết người có liên quan đến các băng đảng. “Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối mặt trực tiếp với các nhóm tội phạm, tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật dễ dàng tiếp cận và xử lý các mối đe dọa nghiêm trọng mà chúng gây ra”, ông nhấn mạnh.

Hồng Hạnh (theo Aljazeera, Nbc, Investing)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: