Trump tuyên bố chấm dứt những cuộc chiến bất tận ở nước ngoài

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong dịp dự lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point rằng, thời đại của những cuộc chiến tranh bất tận sắp kết thúc.
Tổng thống Trump không muốn Mỹ duy trì lực lượng quân đội viễn chinh - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump không muốn Mỹ duy trì lực lượng quân đội viễn chinh - Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nói với các học viên tốt nghiệp, công việc của họ sẽ là bảo vệ "lợi ích sống còn của nước Mỹ", và thay vì xây dựng lại các quốc gia nước ngoài, một quân nhân Mỹ nên "bảo vệ và bảo vệ mạnh mẽ quốc gia của chúng ta khỏi kẻ thù nước ngoài".

"Chúng ta đang kết thúc kỷ nguyên của những cuộc chiến bất tận", ông Trump nói, và cho rằng đó không phải là công việc của lực lượng quân sự Mỹ "để giải quyết các cuộc xung đột cổ xưa ở những vùng đất xa xôi mà nhiều người chưa từng nghe đến".

Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo này khi ông đối mặt với những chỉ trích về kế hoạch rút khoảng 9.500 lính Mỹ khỏi Đức và chuyển chúng sang Ba Lan và các nơi khác.

Trước đó, Tổng thổng Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ tại Đức, nơi có sự hiện diện lớn của lực lượng quân đội Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong bảo vệ các đồng minh châu Âu.

Theo tiết lộ, ông Trump muốn giảm 30% trong số hàng chục nghìn lính Mỹ đang đóng quân tại Đức, tức khoảng 9.500 người.

Tính đến ngày 31/3, Mỹ có 34.674 binh sĩ đóng quân ở Đức, bao gồm 20.774 của lục quân và 12.980 của không quân, tờ Politico dẫn báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc cho hay.

Tổng thống Trump trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ - Ảnh: Reuters

Việc rút quân của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Washington vào cuối tháng này.

Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh Mỹ - Đức thêm căng thẳng. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã nhiều lần gây sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel về việc tăng chi tiêu quốc phòng và hủy dự án “Dòng chảy phương Bắc” Nord Stream 2 kết hợp với Nga.

Tuy nhiên, theo ông Richard Grenell, người đã từ chức vị trí đại sứ Mỹ tại Đức hôm 1/6 cho rằng, lý do chính của quyết định này là vì: “Những người nộp thuế ở Mỹ không còn cảm thấy muốn trả quá nhiều để bảo vệ các quốc gia khác”.

“Vẫn còn 25.000 binh sĩ ở Đức. Đó là con số không hề nhỏ”, ông Grenell nói thêm.

Quyết định rút quân của ông Trump khiến nhiều chính trị gia và quan chức an ninh bất ngờ và không ít người đã lên tiếng chỉ trích về quyết định của Tổng thống Mỹ là “nguy hiểm”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: