Truyền thông Trung Quốc chỉ trích động thái nguy hiểm của Mỹ về vấn đề Đài Loan

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đả kích động thái mới nhất của chính quyền ông Trump đối với Đài Loan, cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 'đang tìm cách gây ra vết sẹo lâu dài cho quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ một cách ác ý'.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng vào ngày 19 tháng 11. Ảnh: Pool /Reuters

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng vào ngày 19 tháng 11. Ảnh: Pool /Reuters

Bài liên quan

Mỹ dỡ bỏ 'những hạn chế tự áp đặt' trong quan hệ với Đài Loan

Lãnh đạo Đài Loan đề xuất đối thoại với Bắc Kinh có điều kiện kèm

Tàu chiến Mỹ đi qua cảnh eo biển Đài Loan giữa căng thẳng

Chuẩn đô đốc Hải quân Hoa Kỳ bất ngờ thăm Đài Loan

Tân Hoa xã cho biết trong một bài bình luận hôm Chủ nhật (10/1) rằng, việc dỡ bỏ các hạn chế lâu nay đối với các cuộc tiếp xúc của chính phủ Hoa Kỳ với những người đồng cấp Đài Loan chứng tỏ ông Pompeo "chỉ quan tâm đến việc kích động các cuộc đối đầu không chính đáng và không quan tâm đến hòa bình thế giới". 

Một bài bình luận khác được đăng trực tuyến bởi CGTN, kênh tiếng Anh của đài truyền hình nhà nước CCTV, gọi thông báo của Pompeo là 'một hành động phá hoại hèn nhát', gây ảnh hưởng không tốt tới chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ.

"Chính quyền ông Trump, trong nỗ lực tiếp tục 'đốt nhà' trước khi rời nhiệm sở, đã vượt qua ranh giới đỏ nguy hiểm với Trung Quốc vài ngày trước khi Tổng thống sắp tới Joe Biden nhậm chức", phần bình luận viết.

Ông Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Không có bình luận ngay lập tức từ chính phủ Trung Quốc về quyết định của Pompeo về việc chấm dứt các hạn chế của Bộ Ngoại giao về cách các quan chức Hoa Kỳ có thể tương tác với Đài Loan.

"Không còn các rào cản nữa", Pompeo tuyên bố trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (9/1). "Hôm nay tôi thông báo rằng tôi đang dỡ bỏ tất cả những hạn chế tự áp đặt này".

Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc, quốc gia luôn coi hòn đảo với 23,6 triệu dân là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Theo chính sách "một Trung Quốc", Hoa Kỳ công nhận Bắc Kinh là chính phủ của Trung Quốc và không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn duy trì các liên lạc không chính thức bao gồm một đại sứ quán trên thực tế ở Đài Bắc và cung cấp thiết bị quân sự cho việc phòng thủ của hòn đảo.

Các nhà lãnh đạo Đài Loan hoan nghênh tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ vì đã lên tiếng ủng hộ và ủng hộ Đài Loan", chính trị gia Đài Loan Su Tseng-chang nói với các phóng viên. "Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tương tác tích cực với nhau hơn nữa, để Đài Loan có thể có một không gian lớn hơn nữa trong môi trường quốc tế". 

Ông Su Tseng-chang và người phụ trách Ngoại giao Joseph Wu đã cảm ơn ông Pompeo trên Twitter, nhấn mạnh các giá trị tự do và dân chủ được chia sẻ bởi Đài Loan và Hoa Kỳ.

Thông báo của ông Pompeo được đưa ra hai ngày sau khi ông cho biết sẽ cử Kelly Craft, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đến Đài Loan để họp trong tuần này. Bà Craft dự kiến sẽ đến Đài Loan vào thứ Tư (13/1).

Chuyến đi của bà Craft diễn ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar vào tháng 8/2020, thành viên Nội các đầu tiên của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ năm 2014, và một chuyến khác của Bộ trưởng Ngoại giao Keith Krach vào tháng 9/2020.

Trung Quốc phản đối việc Đài Loan có quan hệ đối ngoại riêng và chỉ trích gay gắt tất cả các tương tác như vậy. Nước này đã tăng cường các cuộc tuần tra trên không ngoài khơi Đài Loan vào năm ngoái và sử dụng sức mạnh ngoại giao của mình để ngăn Đài Loan tham gia các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như cuộc họp thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ông Hu Xijin, biên tập viên của tờ Global Times thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, đã tweet rằng nếu tuyên bố của ông Pompeo là điểm khởi đầu mới cho chính sách Đài Loan của Mỹ, thì nó cũng sẽ đánh dấu sự khởi đầu đếm ngược cho sự tồn tại của chính phủ Đài Loan.

"Máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể bay qua đảo Đài Loan bất cứ lúc nào", ông viết trên Twitter. "Lựa chọn sử dụng các phương tiện quân sự để giải quyết vấn đề Đài Loan cũng sẽ được đưa ra bàn", dòng tweet của ông Hu sau đó đã bị xóa không rõ lý do.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng, Mỹ duy trì mối quan hệ với các đối tác không chính thức trên khắp thế giới và Đài Loan không phải là ngoại lệ.

Xem thêm

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Cỡ chữ bài viết: