Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ cáo buộc 'tiếp tay cho Nga' của NATO

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến hôm thứ Năm cho biết rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và NATO tiếp tục lan truyền "thông tin sai lệch" vô căn cứ về cái gọi là "cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga do Trung Quốc thúc đẩy".

"Chúng tôi bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối mạnh mẽ những phát biểu sai lầm của phía Mỹ", theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Lâm phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát biểu của ông Lâm Kiến được đưa ra sau lời cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, cũng như tuyên bố của NATO hôm thứ Tư rằng Trung Quốc là "bên tiếp tay quyết định" cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

trung quoc chi trich manh me cao buoc tiep tay cho nga cua nato hinh 1

Ông Lâm Kiến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cũng nhắc lại ngôn ngữ trong tuyên bố rằng "Trung Quốc không thể tiếp tục châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự lớn nhất ở châu Âu mà không ảnh hưởng đến lợi ích và danh tiếng của Bắc Kinh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích rằng ngay sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Mỹ đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga. Cho đến ngày nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng đáng kể nào.

"Thống kê cho thấy hơn 60% linh kiện quân sự nhập khẩu và các mặt hàng sử dụng bán quân sự của Nga đến từ Mỹ và các nước phương Tây khác, 95% linh kiện chính của Nga bị Ukraine phá hủy đến từ phương Tây và 72% các bộ phận vũ khí do Nga sản xuất ở phương Tây đến từ các công ty Mỹ. Mỹ giải thích điều đó như thế nào?", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

"Hơn nữa, Mỹ và các đồng minh của họ vẫn chưa ngừng giao dịch với Nga. Năm ngoái, giao dịch của họ với Nga đã đạt hơn 130 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18% thương mại nước ngoài của Nga. Hầu hết các quốc gia trên thế giới không tham gia vào lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc ngừng giao dịch với Nga", ông Lâm giải thích thêm.

"Ai là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine? Ai đứng sau các cuộc xung đột và chiến tranh khu vực và cuộc khủng hoảng kéo dài? Ai là nguồn bất ổn lớn nhất đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Thế giới đã hiểu rõ", ông Lâm nói thêm.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình. Trung Quốc trước đó cũng đã nhiều lần chỉ trích NATO và cảnh báo về sự mở rộng của khối này vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Huy Hoàng (theo Tân Hoa Xã, BNG TQ, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: