Trung Quốc cho quan chức địa phương dùng trái phiếu để kích thích kinh tế

(CLO) Các hướng dẫn của Hội đồng Nhà nước cho phép trái phiếu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng vốn đầu tư của dự án khi được sử dụng làm vốn chủ sở hữu đồng thời đơn giản hóa quá trình phê duyệt dự án.

“Bật đèn xanh” cho quan chức địa phương thúc đẩy đầu tư

Trung Quốc đang cho phép các quan chức địa phương đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn với trái phiếu Chính phủ đặc biệt, đồng thời đơn giản hóa quy trình phê duyệt với nỗ lực tận dụng tốt hơn nguồn tài trợ công quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế.

Chính quyền địa phương có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt của họ để đầu tư vào các dự án miễn là chúng không nằm trong danh sách đặc biệt do nội các công bố, chính phủ cho biết trong một tài liệu công bố ngày 25/12. Danh sách đó bao gồm các dự án không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào, các tòa nhà Chính phủ, các công trình như tác phẩm điêu khắc khổng lồ và bất động sản thương mại.

trung quoc cho quan chuc dia phuong dung trai phieu de kich thich kinh te hinh 1

Trung Quốc tìm cách thúc đẩy tăng trưởng bằng cách trao cho các quan chức địa phương quyền tự do đầu tư trái phiếu Chính phủ đặc biệt vào nhiều lĩnh vực hơn. (Nguồn: Raul Ariano/Bloomberg (Raul Ariano/Bloomberg)

Mười một khu vực, bao gồm một số nền kinh tế tỉnh lớn nhất như Quảng Đông, sẽ được phép phê duyệt các dự án được tài trợ bởi trái phiếu. Trước đây, tất cả các địa phương cần được cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của quốc gia và Bộ Tài chính chấp thuận trước khi bán trái phiếu.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã đặt việc thúc đẩy nhu cầu trong nước là ưu tiên hàng đầu của họ đối với nền kinh tế vào năm 2025 vì sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến thương mại thứ hai tiềm tàng với Mỹ. Đầu tư của Chính phủ vẫn là một đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ngay cả sau khi Bắc Kinh cam kết tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng vì sự sẵn sàng chi tiêu của người dân vẫn chậm chạp.

Trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương đã phát triển để trở thành nguồn tài trợ chính cho các dự án cơ sở hạ tầng trong thập kỷ qua. Nhưng các khu vực ngày càng phải vật lộn để tìm kiếm các dự án phù hợp đáp ứng các tiêu chí khi lợi nhuận đầu tư giảm trên toàn nền kinh tế. Doanh số bán trái phiếu chính quyền địa phương chậm trong năm nay, có nghĩa là hỗ trợ tăng trưởng bị suy yếu.

Các hướng dẫn của Hội đồng Nhà nước cũng cho phép trái phiếu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng đầu tư của dự án khi được sử dụng làm vốn chủ sở hữu. Nhiều lĩnh vực chính quyền địa phương có thể tham gia đầu tư hơn bao gồm công nghệ thông tin, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc trẻ em nếu đủ điều kiện để đầu tư.

Các nhà phân tích của Shenwan Hongyuan Group Co., bao gồm cả Zhao Wei, đã viết trong một văn bản công bố hôm 25/12 rằng: "Bằng cách mở rộng phạm vi đầu tư của trái phiếu đặc biệt và đẩy nhanh việc sử dụng chúng, trái phiếu sẽ có hiệu quả hơn trong việc ổn định tăng trưởng kinh tế".

Theo tài liệu này, chính quyền địa phương được phép sử dụng nhiều nguồn thu nhập hơn để trả gốc và lãi trái phiếu. Theo báo cáo của GF Securities, điều này cải thiện tính an toàn của các trái phiếu như vậy và tạo ra không gian cho nhiều sự bảo đảm hơn trong tương lai.

Ông Yuan Haixia, Giám đốc điều hành viện nghiên cứu tại China Chengxin International Credit Rating, cho biết việc trao cho các địa phương quyền phê duyệt các dự án của riêng họ sẽ đảm bảo các dự án phù hợp hơn với nhu cầu của nền kinh tế địa phương.

Theo tài liệu, Bắc Kinh yêu cầu các khu vực đẩy nhanh việc thành lập quỹ để đảm bảo họ có thể trả nợ trái phiếu. Chính phủ cũng cam kết sẽ "kiềm chế chặt chẽ" việc sử dụng sai mục đích trái phiếu, cảnh báo rằng các tỉnh có thể mất quyền phê duyệt nếu phát hiện ra những vi phạm nghiêm trọng.

Mở đường cho địa phương dùng trái phiếu mua nhà “ế”

Tước đó, trong cuộc họp báo vào ngày 12/10, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An đã tiết lộ về kế hoạch sử dụng trái phiếu và công cụ đặc biệt của chính quyền địa phương để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, Trung Quốc dự kiến cho phép chính quyền địa phương phát hành trái phiếu để mua nhà chưa bán được, nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

trung quoc cho quan chuc dia phuong dung trai phieu de kich thich kinh te hinh 2

Một khu chung cư với dòng chữ quảng cáo "Căn hộ sẵn sàng chuyển đến" tại Thiên Tân, Trung Quốc, hơn một năm rưỡi sau khi các hạn chế do COVID-19 chấm dứt. (Nguồn: Newsweek)

Ông Lam Phật An cho biết chính quyền trung ương có dư địa để mở rộng chi tiêu và cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để giảm gánh nặng nợ của chính quyền địa phương, bao gồm cả việc đưa ra hạn ngạch một lần “lớn” để hoán đổi nợ của họ với trái phiếu có lãi suất thấp.

Bộ trưởng Tài chính bổ sung rằng chính quyền đang cân nhắc các công cụ khác, ngoài những biện pháp được công bố tại cuộc họp báo. Hỗ trợ tài chính là mảnh ghép còn thiếu lớn nhất trong gói kích thích Bắc Kinh triển khai vào cuối tháng 9.

Ngày 24/9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm phần trăm, hạ lãi suất chính sách và lãi suất chuẩn thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cam kết thúc đẩy mở rộng tiêu dùng và đầu tư.

Theo thống đốc Phan Công Thắng, động thái này sẽ bơm khoảng 1.000 tỉ nhân dân tệ (tương đương 141,7 tỉ USD) thanh khoản dài hạn vào thị trường tài chính.

Lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2024. Theo Bloomberg, việc mở rộng chi tiêu công hơn được cho rất quan trọng để phục hồi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vốn đang chịu áp lực giảm phát.

Các nhà kinh tế vốn định nghĩa giảm phát là sụt giảm kéo dài và trên diện rộng về mức giá chung đối với hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian.

Ông Robert Carnell, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tập đoàn ING (Hà Lan), cho rằng giảm phát là một tình trạng “nguy hiểm”, đặc trưng bởi sự sụt giảm của giá tiêu dùng cũng như giá tài sản và tiền lương, dẫn đến hoạt động kinh tế chậm lại rõ rệt.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: