Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đối với 5 nhà xuất khẩu thịt bò Australia

(CLO) Hôm 30/5, Chính phủ Australia cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu từ 5 cơ sở chế biến thịt bò lớn của nước này, dấu hiệu mới nhất về việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Chính phủ cho biết Bắc Kinh hiện đã dỡ bỏ các hạn chế đối với 8 lò mổ nhưng 2 lò mổ vẫn bị cấm nhập khẩu.

Trung Quốc áp đặt lệnh cấm từ năm 2020 đến năm 2022, cùng thời điểm nước này cấm nhập khẩu một loạt hàng hóa bao gồm than, gỗ và rượu vang từ Australia sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19.

trung quoc do bo lenh cam doi voi 5 nha xuat khau thit bo australia hinh 1

Ảnh minh họa: CNN.

Lệnh cấm áp dụng cho một số lò mổ nhưng không ảnh hưởng đến những lò mổ khác, điều đó có nghĩa là Australia vẫn có thể vận chuyển thịt bò sang Trung Quốc.

Matt Dalgleish, nhà phân tích tại công ty tư vấn nông nghiệp Australia, cho biết: “Thật khó khăn cho những lò mổ cụ thể đó nhưng chúng tôi vẫn thấy nguồn cung thịt bò được tuồn ra ngoài thị trường ”.

Ông cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế vẫn sẽ thúc đẩy các chuyến hàng của Australia sang Trung Quốc, vốn đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2020 do đàn gia súc bị thu hẹp ở Hoa Kỳ, đối thủ cạnh tranh chính của đất nước chuột túi.

Dữ liệu thương mại của Australia cho thấy Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai của Australia vào năm ngoái, nhận 240.000 tấn trị giá khoảng 1,6 tỷ USD.

Bắc Kinh đã dỡ bỏ hầu hết các rào cản áp đặt đối với hàng hóa của Australia kể từ khi thay đổi chính phủ ở Canberra hai năm trước. Lệnh cấm nhập khẩu tôm hùm tại đất nước "chuột túi" vẫn được áp dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell và Bộ trưởng Nông nghiệp Murray Watt cho biết trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi tiếp tục thúc ép Trung Quốc loại bỏ các trở ngại thương mại còn lại, bao gồm cả ngành tôm hùm đá của Australia”.

Họ cho biết những trở ngại thương mại của Trung Quốc ở mức cao nhất đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Australia trị giá 20,6 tỷ đô la Australia (13,6 tỷ USD).

Điệp Nguyễn (Theo CNN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: