Trước thềm niêm yết tại Mỹ, đệ nhất cổ phiếu đắt đỏ bất ngờ lỗ thảm

(CLO) Nổi danh với danh hiệu cổ phiếu đắt đỏ nhất Việt Nam, nhà phát hành games online lớn nhất Việt Nam VNG nuôi giấc mơ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, ngay trước khi thực hiện ước mơ này, VNG bất ngờ thua lỗ triền miên.

Đệ nhất cổ phiếu đắt đỏ

Công ty cổ phần VNG nổi danh ở rất nhiều khía cạnh. Tên tuổi VNG được nhắc bên cạnh tên tuổi vị đại gia Cao Toàn Mỹ. Ngoài ra, VNG còn gây sốc khi vượt qua mọi đại gia đình đám trên sàn chứng khoán như FPT, Vingroup,... để trở thành cổ phiếu có thị giá lớn nhất Việt Nam mọi thời đại.

Cụ thể, hồi đầu năm 2019, dư luận sốc nặng trước mức giá giao dịch thành công của cổ phiếu VNG. Theo đó, VNG công bố công ty đã hoàn tất việc bán ra 355.820 cổ phiếu quỹ như đã đăng ký trước đó.

Bên mua vào là Seletar Investments Pte Ltd. – một thành viên của Temasek, một cơ quan thuộc bộ phận đầu tư của Chính phủ Singapore (thuộc 100% sở hữu Bộ Tài chính Singapore).

Đáng chú ý là mức giá giao dịch thành công là con số kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam, lên đến 1.861.800 đồng. Ở mức này, giá VNG cao hơn mệnh giá 186 lần và cao hơn 75,5% so với mức giá tối thiểu 1.061.000 đồng mà Đại hội đồng cổ đông VNG đã thông qua vào cuối năm 2018.

Mức giá này cũng cao hơn nhiều so với mức giá của cổ phiếu này đang được giao dịch trên thị trường phi tập trung (khoảng 200.000 đồng/cổ phiếu). Sau giao dịch, VNG thu về 662,5 tỷ đồng.

“Giấc mơ” Mỹ

Đầu năm 2021, Bloomberg đưa tin tập đoàn VNG chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua sáp nhập với một công ty SPAC (công ty rỗng).

VNG đã làm việc với các công ty tư vấn để đàm phán với các SPAC cho một thỏa thuận tiềm năng. Nguồn tin giấu tên khẳng định với Bloomberg rằng thỏa thuận này có thể định giá VNG là 2-3 tỷ USD. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng không loại trừ khả năng VNG sẽ theo đuổi các phương thức khác để niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

truoc them niem yet tai my de nhat co phieu dat do bat ngo lo tham hinh 1

Nổi danh với danh hiệu cổ phiếu đắt đỏ nhất Việt Nam, nhà phát hành games online lớn nhất Việt Nam VNG nuôi giấc mơ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, ngay trước khi thực hiện ước mơ này, VNG bất ngờ thua lỗ triền miên.

Đại diện VNG cho biết chưa có quyết định SPAC hay IPO được duyệt và từ chối bình luận với tờ Bloomberg.

Các nguồn tin sớm nhất cho thấy VNG đã xem xét khả năng lên sàn chứng khoán Nasdaq (New York, Mỹ) từ tận năm 2017.

Bất ngờ lỗ thảm

VNG được xem là một trong những doanh nghiệp thành công bậc nhất Việt Nam khi có tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu vô cùng cao suốt nhiều năm ròng. Chính vì vậy, dù vốn góp chủ sở hữu chỉ là hơn 358 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu công ty lại lên đến 6213 tỷ đồng. Các con số này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của VNG là rất cao.

Suốt thời gian dài, các chỉ tiêu kinh doanh của VNG rất tốt. Thế nhưng, từ năm 2021, công ty bất ngờ lỗ thảm.

Năm 2021, dù doanh thu tăng đáng kể từ 6.069 tỷ đồng lên 7.649 tỷ đồng nhưng công ty vẫn thua lỗ 72,4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các chi phí đồng loạt tăng mạnh. Chi phí bán hàng tăng từ 1.581 tỷ đồng lên 2.361 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 746 tỷ đồng lên 1.112 tỷ đồng. 

Ngoài ra, một lý do quan trọng khác khiến VNG thua lỗ trong năm 2021 chính là công ty ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 114 tỷ đồng nhưng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lên đến 212 tỷ đồng.

Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát lên đến 485 tỷ đồng.

Bước sang quý 1/2022, tình trạng lỗ thảm được tái diễn. Trong kỳ, công ty lỗ đến 109 tỷ đồng dù doanh thu tăng nhẹ từ 1.510 tỷ đồng lên 1.666 tỷ đồng.

Nguyên nhân vẫn là do chi phí tăng mạnh. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 569 tỷ đồng, 271 tỷ đồng, lần lượt tăng so với những con số 514 tỷ đồng và 203 tỷ đồng của năm 2020.

Không chỉ thua lỗ, “ông trùm” làng game online còn âm nặng dòng tiền. Tại thời điểm 31/3/2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 972 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 81,9 tỷ đồng hồi đầu năm nay.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: