Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các cơ sở y tế phía Nam

(CLO) Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở y tế phía Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Trong 3 ngày (20 - 22/2), đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất; trường Đại học Y dược TP.HCM; Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM; gia đình GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng (quận Tân Bình); Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Tiền Giang).

Thăm, chúc mừng trường Đại học Y dược TP HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tích vẻ vang mà nhà trường đạt được trong thời gian qua.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong tham chuc mung cac co so y te phia nam hinh 1

Đoàn công tác thăm, chúc mừng trường Đại học Y dược TP HCM nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bài liên quan

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà: Nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của Nhân dân

Bộ Y tế quyết liệt chỉ đạo hoàn thành xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trong năm 2025

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đi đầu trong ứng dụng công nghệ y tế

12 trung tâm y tế tại Hải Dương sẽ được bàn giao về cấp huyện quản lý trước 1/7

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại học Y dược TP HCM luôn đi đầu trong công tác đổi mới nội dung, phương thức giáo dục và đào tạo, đề cao sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Song, ông cũng lưu ý đến nhà trường 4 vấn đề trọng tâm để đưa Đại học Y dược TP HCM trở thành trường Y dược hàng đầu của khu vực.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong tham chuc mung cac co so y te phia nam hinh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Thứ nhất là quán triệt và thực hiện tốt những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cả về năng lực, chuyên môn nghề nghiệp và rèn luyện, bồi đắp y đức cho học viên, sinh viên y khoa. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các y, bác sĩ Việt Nam đủ năng lực trở thành các y, bác sĩ toàn cầu.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong tham chuc mung cac co so y te phia nam hinh 3

Đoàn công tác chúc mừng Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến tiến, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt coi trọng phát triển kỹ năng số cho sinh viên, học viên. Tăng cường hỗ trợ, đào tạo y, bác sĩ cho các nước bạn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, công tác khám, chữa bệnh theo mô hình Viện - Trường. Phát huy thế mạnh vừa là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học y khoa, vừa thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là người dân TP HCM và khu vực phía nam.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong tham chuc mung cac co so y te phia nam hinh 4

Đoàn đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)

Cùng với đó, đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao việc thực hiện thành công mô hình Viện - Trường. Theo ông, mô hình này không chỉ góp phần vào thành công giáo dục đào tạo, là môi trường để sinh viên thực hành mà còn thể hiện sự cống hiến sốt sắng cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, sự nghiệp hội nhập quốc tế.

Cũng trong hôm nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã có chuyến thăm GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày mai (22/2), dự kiến đoàn công tác sẽ đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Tiền Giang).

truong ban tuyen giao va dan van trung uong tham chuc mung cac co so y te phia nam hinh 5

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho các cá nhân xuất sắc của Bệnh viện Thống Nhất

Trước đó, chiều 20/1, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi làm việc với Bệnh viện Thống Nhất.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác tặng hoa, quà chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ y, bác sĩ, những người đã và đang có nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: