Trường Cao đẳng TKV: Sáng kiến trong công tác tuyển sinh

(CLO) Gần đây, công tác tuyển sinh trong các trường nghề nói chung gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Trường Cao đẳng TKV) lại nổi lên bởi cách làm hay, thu hút nhiều học viên đến từ các tỉnh thành trong khu vực.

Một trong những cách làm hay, thu hút học viên, người lao động chính là sáng kiến của Nhà trường về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (cấp huyện) thuộc các tỉnh, thành với Trường Cao đẳng TKV trong nhiều năm qua.

truong cao dang tkv sang kien trong cong tac tuyen sinh hinh 1

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường.

Để thực hiện tốt, trước khi ký Quy chế phối hợp, hai bên đã tổ chức gặp gỡ, tìm hiểu thực tế để có biện pháp tuyên truyền tuyển sinh đúng mức cũng như vận động học sinh, người lao động địa phương về học tại Trường để được giới thiệu việc làm tại Tập đoàn TKV.

Định kỳ, có tổ chức sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai Quy chế phối hợp giữa hai bên và chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, qua đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Gần đây là buổi sơ kết 6 tháng thực hiện Quy chế giữa Huyện ủy các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), huyện Bắc Mê (tình Hà Giang) với Trường Cao đẳng TKV tại Quảng Ninh.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ, ăn khớp, trước hết là trong công tác tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, định hướng cho lao động nông thôn, thanh niên các dân tộc thiểu số để họ thấy được lợi ích của việc học nghề và làm việc tại Tập đoàn TKV, từ đó tự nguyện đăng ký cũng như vận động các đối tượng khác cùng tham gia.

Về phía Nhà trường, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động của Tập đoàn TKV được duy trì; việc làm, đời sống, thu nhập của lao động sau đào tạo ổn định và ngày càng được cải thiện; nhiều tấm gương lao động tại Tập đoàn TKV có thu nhập cao... đang có sức lan tỏa tại địa phương và là điều kiện thuận lợi cho thực hiện Quy chế phối hợp công tác tuyển sinh.

Tuy nhiên, do các địa phương có Quy chế phối hợp với Nhà trường đều là huyện miền núi, xa xôi, dân cư thưa thớt..., nên công tác tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu dừng lại tại trung tâm các xã, chưa triển khai được đến các bản và từng hộ gia đình.

truong cao dang tkv sang kien trong cong tac tuyen sinh hinh 2

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp.

Khó khăn thứ hai, do điều kiện kinh tế của các địa phương còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ văn hoá của người lao động còn hạn chế lại không đồng đều, tập quán lạc hậu..., là “rào cản” trong công tác tuyên truyền vận động và đào tạo của Nhà trường về sau.

Ngoài ra, nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ huynh của học sinh còn chưa hiểu rõ về việc làm nên chưa yên tâm, đồng thuận cho con em đi học tập, lao động tại Tập đoàn TKV. Một số lao động không muốn đi làm xa quê hương, không được học hành hoặc không đủ điều kiện về sức khỏe.

Mặc dù khó khăn, song nhờ làm tốt Quy chế phối hợp, 6 tháng đầu năm 2022 Nhà trường đã tuyển được 327 học sinh, lao động phổ thông thuộc 3 huyện (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bắc Mê) nhập học tại Trường Cao đẳng TKV.

Những năm qua, 100% học sinh sau khi tốt nghiệp tại Trường đều được bổ trí việc làm ngay. Nhiều em là tấm gương công nhân điển hình như: em Đặng Tôn Khe, Ban Văn Ninh, Nông Hải Toan, Lãnh Tô Sơn, Bàn Tòn Sú (huyện Bảo Lạc); em Vừ Mí Nẻ, Dương Văn Thuận, Hoàng Văn Giàng (huyện Bảo Lâm); em Củng Trần Lập, Đặng Văn Khé, Tráng A Lệ, Lanh Văn Diễn, Nông Văn Quý (huyện Bắc Mê).

Nhiều công nhân đã xây được nhà mới, mua nhà gỗ ở quê hoặc đưa vợ ở quê về Quảng Ninh cùng làm. Nhiều công nhân đã có thu nhập trung bình từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng, có lao động đạt thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.

truong cao dang tkv sang kien trong cong tac tuyen sinh hinh 3

Lãnh đạo chủ chốt của địa phương phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp.

Nhằm triển khai tốt hơn nữa trong thời gian tới, các bên đã thống nhất tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin giữa hai hai bên, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tập trung nêu gương lao động điển hình trên địa bàn huyện; Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng đối với các em học sinh tại các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX của huyện; Tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ...

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia học nghề và giải quyết việc làm, góp xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống tinh thần cho người dân. Phấn đấu mỗi năm thu hút khoảng 300 học sinh, người lạo động tại 3 huyện (Bảo, Lạc, Bảo Lâm và Bắc Mê) đến với Trường Cao đẳng TKV.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: