Sau chuyển đổi, Đại học Công nghiệp Hà Nội vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chính phủ yêu cầu trường rà soát, tổ chức lại cơ cấu hoạt động theo đúng Luật Giáo dục đại học; quá trình chuyển đổi sẽ được Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TP Hà Nội giám sát chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát và không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người học và đội ngũ giảng viên.
Hiện nay, Việt Nam có 11 đại học, gồm 9 cơ sở công lập: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Kinh tế Quốc dân, Cần Thơ; cùng 2 đại học tư thục là Duy Tân và Phenikaa. Đại học Công nghiệp Hà Nội là đại học công lập thứ 10 trong hệ thống này.
Theo Luật Giáo dục đại học 2018, “trường đại học” và “đại học” là hai khái niệm khác nhau: trường đại học, học viện đào tạo nhiều ngành; còn đại học là mô hình lớn hơn, đào tạo – nghiên cứu đa lĩnh vực và gồm các trường, khoa thành viên.
Nghị định 99/2019 của Chính phủ quy định các điều kiện để được chuyển đổi gồm: đạt kiểm định chất lượng; có tối thiểu 3 trường trực thuộc, 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; và được cơ quan chủ quản chấp thuận.
Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện có 3 cơ sở với tổng diện tích gần 50 ha, trong đó hai cơ sở ở Hà Nội và một tại Ninh Bình. Trường đang đào tạo khoảng 35.000 người học, thuộc nhóm cơ sở có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Cơ cấu tổ chức gồm 5 trường trực thuộc (Ngoại ngữ - Du lịch; Cơ khí - Ôtô; Kinh tế; Công nghệ thông tin và Truyền thông; Điện - Điện tử), 4 khoa, cùng hệ thống viện và trung tâm nghiên cứu – đào tạo.
Năm 2025, trường dự kiến tuyển gần 8.000 sinh viên chính quy cho 62 ngành và chương trình đào tạo, với điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,27.