Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học mới

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, sau hơn một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, HUBT đã trở thành một trường đại học lớn trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Đến nay, trường đã tiếp nhận trên 154 nghìn người học, trong đó trên 122 nghìn người đã tốt nghiệp ra trường, được cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Năm học 2023-2024 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với gần 32 nghìn người học, gồm 29 nghìn sinh viên chính quy dài hạn và khoảng 3 nghìn học viên các hệ đào tạo khác.

truong dai hoc kinh doanh va cong nghe ha noi khai giang nam hoc moi hinh 1

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phát biểu tại lễ khai giảng.

Với những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp trồng người, trường đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

“Phát huy truyền thống vẻ vang trong suốt bề dày lịch sử, năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo, trường tiếp tục kiên định mục tiêu phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong nước và trong khu vực, thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, nghiêm túc, thân thiện; thái độ phục vụ nhiệt tình, cởi mở…” - GS.TS Nguyễn Công Nghiệp cho hay.

Theo GS.TS Nguyễn Công Nghiệp, bước vào cổng trường đại học cũng là bước vào những tháng năm đẹp nhất của đời người. Các sinh viên hãy chắt chiu những tháng năm này, đừng phung phí nó, hãy phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê học hỏi và sáng tạo để học vấn tinh thông và thành thạo kỹ năng nghề nghiệp.

Hãy chủ động trong môi trường tự lập, hãy bắt đầu từ một sức trẻ, từ một tâm hồn trong sáng, từ một trí tuệ thông minh của những con người thời đại Gen Z để xây dựng bệ phóng vững chắc trên con đường đi tới ước mơ.

“Đến với mái trường này, tất cả các em đều bình đẳng. Bất kể xuất phát bản thân từ hoàn cảnh nào, các em đều là những sinh viên được trân quý trong đại gia đình HUBT, được hưởng những quyền lợi của sinh viên và phải làm tròn bổn phận của một sinh viên. Lãnh đạo HUBT tin tưởng rằng, sinh viên khóa 28, với tài năng và bản lĩnh của thế hệ Gen Z sẽ luôn khát khao và nghĩ về những điều lớn lao, tươi đẹp, không ngừng nuôi dưỡng ý chí, niềm tin cho mình và truyền khát vọng, đam mê cho người khác trong sứ mệnh chinh phục tri thức, kiến tạo tương lai. "Các em hãy luôn là chính mình để thực hiện thành công các nhiệm vụ của khóa học vì bản thân mình, tập thể mình và góp phần vì một HUBT ngày càng phát triển" - GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhắn nhủ.

truong dai hoc kinh doanh va cong nghe ha noi khai giang nam hoc moi hinh 2

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp đánh trống khai giảng năm học 2023-2024.

Với quy mô đào tạo 25 – 30 nghìn sinh viên/năm, Trường có một đội ngũ cán bộ giảng dạy hùng hậu: 1.139 giảng viên cơ hữu. Trong đó, có 21 giáo sư, 66 phó giáo sư, 127 tiến sĩ và 666 thạc sĩ. Trường có 3 cơ sở với diện tích 22ha, đủ phòng học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện… đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.

Đối với công tác đào tạo sau đại học, căn cứ đề án tuyển sinh cao học năm 2022 – 2023, Trường đã tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào, tổ chức xét tuyển và nhập học đối với 490 thí sinh Khóa 17 và 316 thí sinh Khóa 18, tổ chức xét tuyển, công nhận trúng tuyển và tổ chức khai giảng nghiên cứu sinh Khóa 7.

Trải qua 27 năm hoạt động, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận hơn 150.000 sinh viên, với tỷ lệ tốt nghiệp lớn. Hầu hết sinh viên ra trường đều có việc làm với mức lương khá cao. Với những thành tích đạt được và kinh nghiệm lâu năm, trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống các trường đại học Việt Nam.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: