Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(CLO) Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sáng 30/3, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996 - 2026). Sự kiện là dấu mốc quan trọng, nhìn lại hành trình phát triển, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đối tác và nhiều thế hệ giảng viên, người học của nhà trường.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết từ tiền thân là cơ sở đào tạo pháp lý sau năm 1976, nhà trường đã từng bước phát triển thành một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm của cả nước.

hiệu trưởng
Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật phát biểu khai mạc chương trình

Đến nay, trường đã đào tạo gần 70.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ luật; nhiều người đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp và doanh nghiệp. Hiện trường có hơn 500 viên chức, người lao động, trong đó 329 giảng viên; quy mô đào tạo hơn 10.000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 97,43%.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý, đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và triển khai các hoạt động phổ biến, tư vấn pháp lý cho cộng đồng.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá Trường Đại học Luật TP.HCM là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín, đóng góp vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

phó thủ tướng
Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại chương trình

Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với các lĩnh vực như công nghệ, kinh tế số; tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

Cùng quan điểm, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng việc xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm đi kèm với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu gắn với thực tiễn và thúc đẩy tự chủ đại học.

Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời, chương trình cũng tiến hành phần trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ, ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

huân chương loa động
Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng II cho Trường Đại học Luật TP.HCM

Trong định hướng thời gian tới, Trường Đại học Luật TP.HCM đặt mục tiêu phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng tâm, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hỗ trợ toàn diện cho người học.
Cỡ chữ bài viết: