Trường mầm non Louis khai giảng năm học mới với chủ đề “Lớn lên cùng những trang sách”

Trường Mầm non Louis - Louis Kindergarten vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027 với chủ đề “Growing with Books - Lớn lên cùng những trang sách”. Sự kiện mở đầu một hành trình giáo dục mới, trong đó sách được lựa chọn làm người bạn đồng hành, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, tư duy và cảm xúc từ những năm đầu đời.

Không gian gần gũi của buổi khai giảng tại khuôn viên trường
Không gian gần gũi của buổi khai giảng tại khuôn viên trường

Lễ khai giảng diễn ra trong không gian gần gũi, sinh động với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và các em nhỏ. Chương trình được tổ chức ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, ưu tiên sức khỏe, cảm xúc và trải nghiệm của trẻ. Trong khuôn viên xanh mát, những góc đọc sách nhiều màu sắc trở thành điểm nhấn, thu hút các em cùng cha mẹ khám phá.

word-3dk1ad-5442.jpg
1000053240.jpg
Những góc đọc sách “chill chill” được nhà trường bố trí trong hoạt động đầu tiên

Ngày khai giảng không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu năm học mới mà còn mở ra hành trình khám phá tri thức và trưởng thành cùng những trang sách của trẻ tại Louis.

Mỗi năm học là một câu chuyện riêng

Tại Trường Mầm non Louis, mỗi năm học, nhà trường lựa chọn một chủ đề riêng, lấy đó làm định hướng xuyên suốt trong việc xây dựng môi trường, thiết kế chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thông qua chủ đề, những mục tiêu giáo dục được chuyển tải một cách gần gũi, sinh động, giúp trẻ tiếp nhận kiến thức và hình thành kỹ năng bằng trải nghiệm thực tế.

Trong năm học 2026–2027, Louis lựa chọn chủ đề “Growing with Books – Lớn lên cùng những trang sách”. Chủ đề xuất phát từ mong muốn giúp trẻ hình thành tình yêu và thói quen tiếp cận sách trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống.

Các con đọc sách trong không gian xanh
Các con đọc sách trong không gian xanh

Theo định hướng của nhà trường, để trẻ yêu sách, những lời nhắc nhở đơn thuần là chưa đủ. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường hấp dẫn, đồng thời áp dụng phương pháp phù hợp với từng độ tuổi.

Ở bậc mầm non, đọc sách không có nghĩa trẻ phải sớm nhận biết và đọc thành thạo từng con chữ. Hoạt động này có thể bắt đầu từ niềm vui khi trẻ tự tay lật mở những trang tranh, sự háo hức lúc lắng nghe cô giáo kể chuyện hoặc khoảnh khắc cùng cha mẹ khám phá một nhân vật yêu thích.

Nhà trường lựa chọn những đầu sách có hình ảnh sinh động, sắc màu để khơi gợi trí tưởng tượng ở trẻ
Nhà trường lựa chọn những đầu sách có hình ảnh sinh động, sắc màu để khơi gợi trí tưởng tượng ở trẻ

Qua những câu chuyện gần gũi và hình ảnh sinh động, trẻ được nuôi dưỡng trí tưởng tượng, phát triển tư duy, làm giàu vốn từ, đồng thời từng bước học cách yêu thương và sẻ chia.

Đưa sách vào môi trường học tập hằng ngày

Để hiện thực hóa chủ đề năm học, Trường Mầm non Louis đầu tư đồng bộ về không gian, hoạt động và phương pháp giáo dục. Nhà trường bổ sung những đầu sách đẹp, an toàn, phù hợp với từng độ tuổi và xây dựng các góc đọc ấm cúng ngay tại lớp, giúp sách luôn nằm trong tầm tay của trẻ.

Nhà trường bổ sung hàng loạt đầu sách mới cho từng lớp để phù hợp với lứa tuổi
Nhà trường bổ sung hàng loạt đầu sách mới cho từng lớp để phù hợp với lứa tuổi

Không gian trong trường cũng được trang trí theo chủ đề “Growing with Books”, góp phần khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá. Bên cạnh giờ đọc sách được duy trì hằng ngày, Louis tổ chức nhiều hoạt động như Tuần lễ sách, Ngày hội sách, kể chuyện và kịch hóa nhân vật.

Mỗi lớp đều được trang bị một góc đọc sách và hoạt động đọc sách hàng ngày
Mỗi lớp đều được trang bị một góc đọc sách và hoạt động đọc sách hàng ngày

Đội ngũ giáo viên được chú trọng bồi dưỡng kỹ năng kể chuyện truyền cảm, kết hợp hình ảnh, âm thanh và các loại hình rối. Qua đó, mỗi câu chuyện không chỉ được kể bằng lời mà còn trở thành một trải nghiệm trực quan, sinh động đối với trẻ.

Nhà trường định hướng bồi dưỡng giáo viên về cách đọc sách cho trẻ để phát huy niềm yêu thích của trẻ với sách
Nhà trường định hướng bồi dưỡng giáo viên về cách đọc sách cho trẻ để phát huy niềm yêu thích của trẻ với sách

Nhà trường cũng mong muốn phụ huynh cùng đồng hành bằng việc dành khoảng 15 phút mỗi ngày để đọc sách, xem tranh hoặc trò chuyện với con về những nhân vật yêu thích. Những phút giây giản dị này vừa góp phần hình thành thói quen đọc sách, vừa tạo nên sự kết nối ấm áp giữa cha mẹ và con cái.

Phát triển toàn diện thông qua vận động và trải nghiệm

Bên cạnh việc xây dựng văn hóa đọc, Trường Mầm non Louis chú trọng tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, trong đó trẻ được chăm sóc về thể chất, phát triển tư duy, cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng sống.

✓ Chương trình GoKids bằng tiếng Anh: Trong năm học 2026-2027, nhà trường chính thức triển khai GoKids – chương trình giáo dục thể chất đa môn có nguồn gốc từ Australia và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia. Chương trình gồm 10 môn thể thao, với toàn bộ nội dung được giảng dạy bằng tiếng Anh. Qua đó, trẻ vừa rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp, vừa làm quen với ngoại ngữ một cách tự nhiên.

✓ Chương trình tiền tiểu học: Chương trình được thiết kế dành cho trẻ từ 5 tuổi, giúp các em chuẩn bị tâm thế, kiến thức và những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào lớp 1.

✓ Hoạt động trải nghiệm phong phú: Trẻ được tham gia các hoạt động mỹ thuật, âm nhạc, Taekwondo, dã ngoại và giáo dục kỹ năng sống. Đây là cơ hội để mỗi em khám phá sở thích, phát huy năng lực cá nhân và tăng sự tự tin.

✓ Chăm sóc dinh dưỡng cân bằng: Nhà trường sử dụng nguồn thực phẩm tươi mới hằng ngày từ các nhà cung cấp uy tín. Thực đơn được xây dựng theo hướng cân bằng, ngon miệng và phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ trong từng giai đoạn.

✓ Tôn trọng nhịp độ phát triển riêng: Với quan điểm mỗi em nhỏ có một hành trình trưởng thành khác nhau, Louis hướng tới xây dựng môi trường an toàn, tôn trọng sự khác biệt và giàu trải nghiệm. Giáo viên đóng vai trò là người đồng hành, giúp trẻ lớn lên trong yêu thương, hình thành sự tự tin và duy trì niềm vui đến trường mỗi ngày.

Song song với tri thức là phát triển thể chất với Thế thao đa môn GoKids từ năm học mới
Song song với tri thức là phát triển thể chất với Thế thao đa môn GoKids từ năm học mới

Lễ khai giảng năm học 2026–2027 đã mở ra một chặng đường mới của cô và trò Trường Mầm non Louis. Với chủ đề “Growing with Books – Lớn lên cùng những trang sách”, nhà trường kỳ vọng mỗi cuốn sách sẽ trở thành một người bạn, mỗi hoạt động là một trải nghiệm và mỗi ngày đến lớp đều góp phần viết nên câu chuyện tuổi thơ ý nghĩa cho các em.

TRƯỜNG MẦM NON LOUIS

Số 171 Hoàng Ngân, P. Yên Hòa, Hà Nội

Hotline: 0926.453.456

Website: http://louiskindergarten.edu.vn/ hoặc https://kiddihub.com/mnnangkhieulouis

Youtube: https://youtube.com/@louiskindergarten

Tiktok: https://www.tiktok.com/@louiskindergarten

Xem thêm

Sách giáo khoa cần thích ứng với bối cảnh xã hội và yêu cầu giáo dục mới

Sách giáo khoa cần thích ứng với bối cảnh xã hội và yêu cầu giáo dục mới

(CLO) Mỗi khi một bài thơ trong sách giáo khoa cũ được chia sẻ trên mạng, nhiều người lại bày tỏ mong muốn đưa những tác phẩm quen thuộc trở lại trường học. Theo các chuyên gia, hoài niệm có thể khiến quá khứ được nhìn nhận đẹp hơn, nhưng những băn khoăn về chất lượng sách giáo khoa hiện nay cũng cần được xem xét nghiêm túc.

Tiếng Anh IELTS, Cambridge ở trường công vẫn có thể thu tiền nhưng không được ép học

Tiếng Anh IELTS, Cambridge ở trường công vẫn có thể thu tiền nhưng không được ép học

(CLO) Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT không cấm trường phổ thông thu kinh phí tổ chức các lớp tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, khoản thu phải đúng loại hình, trong giới hạn quy định và dựa trên đăng ký tự nguyện; nhà trường không được gây áp lực buộc học sinh tham gia.

Gia Lai: Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, nhà trường phải hoàn trả

Gia Lai: Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, nhà trường phải hoàn trả

(CLO) Một số giáo viên, phụ huynh Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vận động đóng góp 300.000-500.000 đồng/học sinh để mua bàn ghế, chỉnh trang lớp học không đúng quy định. Sau khi vụ việc được phát hiện, nhà trường đã yêu cầu dừng vận động, nhận trách nhiệm và hoàn trả hơn 26 triệu đồng cho phụ huynh.

AI vào giảng đường quân y: Học nhanh hơn nhưng không được tin máy tuyệt đối

AI vào giảng đường quân y: Học nhanh hơn nhưng không được tin máy tuyệt đối

(CLO) Một câu trả lời từ AI có thể giúp học viên hiểu nhanh một vấn đề y khoa, nhưng nếu thiếu kiểm chứng, thông tin sai cũng có thể bị tiếp nhận như kiến thức đúng. Cách sử dụng công nghệ để học hiệu quả mà không lệ thuộc vào máy là nội dung được đặt ra tại tọa đàm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ở Học viện Quân y ngày 10/10.

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

Rà soát ngành học lỗi thời: Ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi?

(NB&CL) Phát biểu tại hội nghị giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc, làm trái chuyên môn, thậm chí phải quay lại học nghề cho thấy công tác dự báo nhu cầu nhân lực và điều chỉnh quy mô đào tạo còn nhiều bất cập.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giờ học Giáo dục quốc phòng – an ninh. Ảnh: AJC

Ai được miễn, tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh?

(CLO) Học sinh, sinh viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người nước ngoài, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đang mang thai... thuộc các trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghịch lý 'phình giờ' hoạt động trải nghiệm trong trường học: Càng 'trải nghiệm', càng thêm giờ học

Nghịch lý 'phình giờ' hoạt động trải nghiệm trong trường học: Càng 'trải nghiệm', càng thêm giờ học

(CLO) Trùng lắp, dễ bị thương mại hóa và sai lệch thời lượng - TS Vũ Trọng Đông (Đại học Sài Gòn) đề xuất xóa bỏ Hoạt động trải nghiệm như một "môn học" độc lập. Chia sẻ với Báo Nhà báo và Công luận, ông nhấn mạnh bỏ Hoạt động trải nghiệm không phải là cấm học sinh trải nghiệm, mà là trả trải nghiệm về đúng nghĩa một phương pháp giảng dạy thực chất, tránh lãng phí.

Cấm thu quỹ hội phụ huynh từ 15/11: Tiền dư đi về đâu, hoạt động lớp tính sao?

Cấm thu quỹ hội phụ huynh từ 15/11: Tiền dư đi về đâu, hoạt động lớp tính sao?

(CLO) Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức bị cấm thu và giữ tiền. Giải đáp băn khoăn về việc xử lý quỹ dư hay đổi tên để lách luật, Luật sư Trần Văn Tuấn khẳng định sự đồng thuận không thể hợp thức hóa khoản thu sai; phụ huynh cần chuyển sang thanh toán trực tiếp hoặc hỗ trợ hiện vật.

Cỡ chữ bài viết: