Ra đời trong những năm tháng gian khó, khi cả nước đang ra sức xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Trải qua 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt, trở thành một trong những lá cờ đầu của khối trường THPT toàn tỉnh.
Ngày đầu thành lập, Trường cấp III Triệu Sơn chỉ có 7 lớp học, 17 giáo viên và 187 học sinh. Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, dù khó khăn, gian khổ, dù thiếu thốn trăm bề, thầy và trò nhà trường vẫn nỗ lực cố gắng, thi đua dạy tốt, học tốt.
Sau 3 năm thành lập, vào tháng 1/1968 Trường Cấp III Triệu Sơn tách thành 2 trường mới là Trường Phổ thông Triệu Sơn 1 và Trường Phổ thông Triệu Sơn 2. Đến năm học 1978 - 1979, Trường Phổ thông Triệu Sơn 1 tiếp tục xây dựng phân hiệu tại xã Thọ Tiến (nay là Thọ Ngọc). Đây chính là tiền thân của Trường THPT Triệu Sơn 3.
Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, để duy trì hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh, khu A của trường đã nhiều lần thay đổi địa điểm trong phạm vi 2 xã là Dân Lực và Minh Sơn. Năm học 1990 - 1991, Trường Phổ thông Triệu Sơn 1 trở về vị trí, địa chỉ ban đầu là cánh đồng thôn Ân Mộc, xã Dân Lực (nay là đường Triệu Quốc Đạt, thôn Tân Phong, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Từ trong khói lửa chiến tranh, bước sang giai đoạn khôi phục vết thương thời hậu chiến rồi đến buổi đầu của thời kỳ đổi mới, mái trường Cấp III Triệu Sơn 1 đã trở thành chứng nhân lịch sử, miệt mài đồng hành cùng quê hương đất nước trong những tháng năm gian khó nhất. Có những người thầy, người trò đã bỏ bút nghiên lên đường ra mặt trận... Có những thế hệ giáo viên đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt thời hậu chiến, vẫn giữ vững niềm tin khát vọng ươm mầm sự học....
Sau khi ổn định về tên gọi và vị trí. Từ năm 1990 đến năm 2010, Trường THPT Triệu Sơn 1 đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn ra sức thi đua dạy tốt - học tốt, Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mở rộng địa bàn tuyển sinh, quy mô trường lớp; tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên...
Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả tập các thế hệ sư phạm, trường THPT Triệu Sơn 1 dần khẳng định thương hiệu, trở thành điểm sáng trong phong trào giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Triệu Sơn và tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên và luôn nằm trong tốp đầu khối giáo dục THPT của tỉnh thanh hóa.
Năm học 1997 - 1998, nhà trường có học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, năm học 2007 - 2008, nhà trường lọt vào tốp 139/200 trường có số học sinh đậu vào các trường đại học cao nhất cả nước, có 01 thủ khoa Học viện An ninh nhân dân.
Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen. Đặc biệt, năm học 2009 - 2010, nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Trường THP Triệu Sơn 1 vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Từ năm 2011 đến nay, trên nền tảng những thành tích và bề dày lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển. Tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, đưa nhà trường phát triển lên một nấc thang mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường triển khai đến tập thể hội đồng giáo dục nhà trường, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân, đến năm 2018 trường THPT Triệu Sơn 1 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là sự cổ vũ to lớn để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân xã nhà.
Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao, từ năm học 2011 - 2012 đến nay, trường luôn nằm trong tốp đầu của khối giáo dục THPT tỉnh Thanh Hóa, chất lượng và thành tích học sinh giỏi luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra, chất lượng thi tốt nghiệp đạt từ 98 đến 100%, chất lượng thi đại học vào tốp cao của tỉnh, có nhiều học sinh đạt từ 27, 28, 29, 29.75 điểm xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng và được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật, rất đáng tự hào: Đạt 47/50 giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, xếp vị trí thứ 6 toàn tỉnh; riêng 2 môn Tin học và Tiếng Anh xếp thứ nhất. Hội thi Giáo dục quốc phòng - an ninh, trường xếp thứ 6 toàn đoàn và xếp thứ 5 toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.... Nhiều kỳ thi, cuộc thi, nhà trường đạt được thành tích cao, nhiều giáo viên được các cấp các ngành khen thưởng. Đây chính là món quà tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò nhà trường trong quá trình phát triển.
60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT triệu Sơn 1 không chỉ được biết đến là cái nôi của tri thức, mà còn là ngôi trường tiên phong trong việc xây dựng môi trường học tập toàn diện, an toàn và nhân văn cho các thế hệ học sinh. Nhà trường tập trung rèn luyện cho các em đạo đức, kỹ năng sống và các giá trị sống. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện... được thành lập, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần... Dưới mái trường này, học sinh được sống trong không gian của sự sẻ chia, tôn trọng và yêu tương, nơi mỗi em được khích lệ tỏa sáng theo cách của riêng mình, để trở hành những công dân có ích trong tương lai...
Để lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản, lòng biết ơn và sự sẻ chia, những năm qua, trường THPT Triệu Sơn 1 luôn gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, dành sự tri ân, trân trọng đối với các thế hệ nhà giáo đã có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, nhà trường thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình giáo viên đã mất; đồng thời chia sẻ sự quan tâm cả về vật chất, tinh thần cho các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động ấy tuy giản dị, nhưng tạo nên những giá trị tình cảm lớn lao, góp phần xây dựng ngôi trường trở thành một tập thể đoàn kết, gắn bó và tràn đầy tinh thần yêu thương...
Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, từ mái trường THPT Triệu Sơn 1, hàng vạn học sinh đã tốt nghiệp, mang theo tri thức, niềm tin và lòng tự hào, đến với mọi vùng miền trong nước. Nhiều người thành đạt, trở thành kĩ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, doanh nhân, chính khách.... Lại có những cựu học trò trở về mái trường xưa, tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức cho sự nghiệp trồng người. Và, cũng không ít người chọn đến với nhà máy, công trường, hay trở về bên ruộng đồng mưa nắng... Dù ở đâu, dù làm công việc gì, những cựu học trò của trường THPT Triệu Sơn 1 vẫn mang trong tim hình bóng mái trường yêu dấu cùng những kỷ niệm thiêng liêng về thầy cô, bè bạn. Tình yêu ấy, lòng tự hào ấy trở thành động lực, để họ vượt qua khó khăn, trở thành những công dân gương mẫu, góp phần xây dựng, quê hương, đất nước…
Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển. Ngày hôm nay, đất nước ta, quê hương đang tràn ngập khí thế phấn đấu, dựng xây trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết số 71 ngày 22/08/2025 của Bộ Chính trị đang tạo nên một cuộc cách mạng mới đầy tính đột phá trong giáo dục và đào tạo. Trong không khí sục sôi và tự hào ấy, Trường THPT Triệu Sơn 1 đang vươn mình với quyết tâm mới, khát vọng mới. Hành trang lịch sử 60 năm đầy tự hào chính là nguồn động lực, là sức mạnh nội sinh to lớn, để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, xây dựng trường ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.