TS. Lê Duy Bình: Năm 2023, kinh tế tư nhân cần động lực mạnh mẽ, khác biệt hơn để bứt phá

+ Kinh tế Việt Nam trong năm 2022 vẫn đạt được nhiều tiến bộ và có sự ổn định nhất định. Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của kinh tế tư nhân trong kết quả này?

- Thời gian qua, kinh tế tư nhân trong nước liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân đã thực sự trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Trong tổng GDP năm 2020 là 6,29 triệu tỷ đồng thì kinh tế tư nhân trong nước đã tạo ra 2,46 triệu tỷ đồng, đóng góp khoảng 39,9% GDP (kinh tế nhà nước đóng góp 27,3% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 20,1%).

ts le duy binh nam 2023 kinh te tu nhan can dong luc manh me khac biet hon de but pha hinh 1

Đầu tư tư nhân trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, với tỷ trọng đầu tư tư nhân chiếm tới xấp xỉ 60% trong tổng số vào năm 2021. Khu vực này tạo việc làm cho 85% lực lượng lao động và đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong năm 2022 hiện chưa có đầy đủ dữ liệu nhưng chúng ta cũng có thể thấy, kinh tế tư nhân vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế.

+ Nhưng nhiều chuyên gia chưa thực sự hài lòng vì doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ bé, chỉ đóng góp khoảng 10% GDP?

- Khu vực kinh tế tư nhân hiện bao gồm hai khu vực nhỏ gồm kinh tế tư nhân chính thức (khoảng 850.000 DN đăng ký chính thức) và khu vực kinh tế cá thể, bao gồm hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, các cá nhân kinh doanh và các thực thể kinh doanh cá thể khác.

Rõ ràng là chúng ta chưa thể hài lòng khi phần đóng góp lớn nhất của khu vực kinh tế tư nhân là đến từ khu vực kinh tế tư nhân không chính thức. Trong 39,19% đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tư nhân thì 29,5% là từ khu vực cá thể. Các doanh nghiệp đăng ký chính thức đóng góp có 9,65%, chưa bằng một phần ba mức đóng góp khu vực phi chính thức. Trong tổng số 46,57 triệu việc làm do khu vực kinh tế tư nhân tạo ra, có tới 37,5 triệu việc làm không nằm trong khu vực kinh tế tư nhân được đăng ký chính thức.

+ Chúng ta đã một lần lỡ không đạt được mục tiêu phát triển. Vậy ông đánh giá thế nào về mục tiêu năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp?

- Hiện nay, chúng ta mới có khoảng 850 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả SXKD. Như vậy về mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm phải có khoảng 160.000 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Nếu trừ số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hàng năm rất cao bằng khoảng 55-60% số doanh nghiệp thành lập mới thì để đạt mục tiêu 1,5 triệu, mỗi năm ít nhất phải có thêm 400.000 doanh nghiệp mới, gấp gần 4 lần so với con số doanh nghiệp đăng ký hàng năm hiện nay.

Đây là con số đầy thách thức nếu tính đến năm 2025. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiệm cận được mục tiêu 2 triệu DN hoạt động vào năm 2030 nếu như có những cải cách mạnh mẽ, đột phá về khung khổ pháp lý để hoàn thiện và củng cố mô hình doanh nghiệp một chủ, doanh nghiệp cá thể để cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển dịch vào.

Kinh nghiệm quốc tế từ các nước OECD, Mỹ, EU hay tại nhiều quốc gia châu Á cho thấy để tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp đăng ký thì phải phụ thuộc vào việc tăng mạnh loại hình doanh nghiệp một chủ. Nhưng các khung khổ pháp luật hiện nay của chúng ta không hề thuận lợi cho việc đăng ký, hoạt động theo hình thức doanh nghiệp một chủ.

Ở Việt Nam, ngôi sao hy vọng cho việc đạt được mục tiêu này chính là khu vực hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Song họ vẫn đang loay hoay, lưỡng lự vì hiện chưa có được một khung khổ pháp lý thuận lợi dành cho doanh nghiệp một chủ hay doanh nghiệp cá thể - loại hình phù hợp nhất với đặc điểm và bản chất của họ để họ đăng ký. Chúng ta cần tháo gỡ được khó khăn này để hướng tới mục tiêu 1,5 triệu DN như đã đề ra.

ts le duy binh nam 2023 kinh te tu nhan can dong luc manh me khac biet hon de but pha hinh 2

+ Việc chính thức hóa đưa hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp đã được xác định từ nhiều năm trước, nhưng tình hình hầu như không biến chuyển. Vậy phải làm như thế nào?

- Cách tốt nhất là xây dựng và hoàn thiện mô hình doanh nghiệp một chủ, doanh nghiệp cá thể, thêm sự lựa chọn cho người dân thay vì các biện pháp hành chính.

Luật Doanh nghiệp cần được sửa đổi theo hướng dọn chỗ cho hộ kinh doanh cá thể lựa chọn chuyển vào. Cần cải cách hình thức doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh nghiệp, trước tiên bằng việc thay đổi thuật ngữ “doanh nghiệp tư nhân” thành “doanh nghiệp cá thể” hay “doanh nghiệp một chủ” nhằm phản ánh đúng hơn bản chất pháp lý của loại hình doanh nghiệp này.

Tiếp đó là tách bạch các quy định áp dụng đối với các nhân kinh doanh, doanh nghiệp một chủ với các hình thức khác là thể nhân kinh doanh. Và cần có các quy định về chế độ kế toán, BHXH, thuế, lao động… phù hợp với loại hình doanh nghiệp một chủ hay doanh nghiệp cá thể cho phù hợp với bản chất cá nhân kinh doanh. Giảm chi phí thuế, chi phí tuân thủ của loại hình doanh nghiệp một chủ tiệm cần gần mức đối với hộ kinh doanh hiện nay. Đồng thời phân quyền việc đăng ký doanh nghiệp một chủ xuống cấp quận, huyện.

Các quy định như vậy sẽ khiến việc đăng ký kinh doanh để bước chân sang khu vực kinh doanh chính thức trở nên hấp dẫn hơn với hộ kinh doanh và những người khởi sự doanh nghiệp.

+ Đó là nói về mục tiêu số lượng. Thế còn chất lượng và sự vững mạnh. Phải làm gì để doanh nghiệp Việt lớn lên, vững vàng hơn và theo kịp thời đại?

- Chúng ta phải đẩy mạnh hơn các cải cách môi trường đầu tư kinh doanh để các DN, doanh nhân luôn giữ được nhiệt huyết khởi nghiệp, tinh thần kinh doanh, luôn dám mạo hiểm, đổi mới sáng tạo, dám đầu tư vốn ở mức cao và bài bản hơn cho công nghệ, cho các hình thức kinh doanh mới, khai thác thị trường mới. Nuôi dưỡng được tinh thần khởi nghiệp không ngừng nghỉ sẽ là nền tảng cho chất lượng và sự vững mạnh của doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng.

+ Xin cảm ơn ông!

Hà Nguyễn (Thực hiện)

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: