Tự hào về Hà Nội- Thủ đô anh hùng!

(CLO) Thế hệ trẻ Thủ đô dù không được chứng kiến những giây phút hào hùng ngày 10/10/1954, nhưng vẫn cảm nhận được niềm tự hào, ghi nhớ, biết ơn những chiến sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn của Hà Nội - Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình.

Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), mỗi người dân Thủ đô kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống, đánh đổi xương máu của mình cho nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của đất nước ngày hôm nay.

Đối với thế hệ thanh niên, dù không được chứng kiến những giây phút hào hùng đó, nhưng vẫn cảm nhận được niềm tự hào từ các thế hệ cha anh và luôn ghi nhớ, biết ơn những chiến sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn của Hà Nội - Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình.

tu hao ve ha noi thu do anh hung hinh 1

Trưng bày "Khúc ca khải hoàn" giúp người xem nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về không khí của Ngày giải phóng Thủ đô Tháng 10/1954 qua những hình ảnh được tái hiện. Ảnh: H. Đương

Có mặt tại Trưng bày "Khúc ca khải hoàn" chào mừng 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô tổ chức tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, được gặp gỡ các nhân chứng lịch sử,  bạn Phùng Thế Văn thuộc Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ: "Những thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh anh dũng để có được nền hòa bình như ngày hôm nay bản thân cảm thấy rất tự hào".

Hạ sỹ Vũ Quang Sơn, Công an TP Hà Nội xúc động: "Bản thân cảm thấy tự hào, trên cương vị người chiến sỹ trẻ sẽ noi gương học tập và phát huy những truyền thống quý báu ông cha ta để lại, tiếp tục gìn giữ, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội nói riêng và tổ quốc Việt Nam nói chung".

Là một du khách đến với Hà Nội vào những ngày tháng 10 lịch sử, bạn Lê Ngát (đến từ Đắk Lắk) được đắm mình trong không khí hân hoan, đầy tự hào của ngày kỷ niệm thiêng liêng, và Ngát đã quyết định chụp một bộ ảnh kỷ niệm về Thủ đô tươi đẹp, yên bình.

tu hao ve ha noi thu do anh hung hinh 2

Bạn Lê Ngát đã quyết định chụp một bộ ảnh kỷ niệm về Thủ đô tươi đẹp, yên bình. Ảnh: Trí Minh

"Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, là lúc chiến tranh đã lùi xa nhưng tôi rất hiểu giá trị của hòa bình và công lao của các cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân. Mong rằng thời gian tới sẽ được quy trở lại với Hà Nội nhiều hơn và được nhìn ngắm một Thủ đô phát triển thịnh vượng từng ngày", Lê Ngát chia sẻ.

Còn với bạn trẻ Phạm Đức Huy, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội lại cảm thấy đầy tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội: "Tôi thật sự rất yêu Hà Nội vì nơi đây mang trong mình vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa lãng mạn, nhất là với lớp trẻ như chúng tôi. Dù rằng, Hà Nội hiện nay có một số vấn đề như ngập lụt, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...nhưng  tôi tin rằng với quyết tâm của các cấp chính quyền, cùng sự đồng lòng của người dân, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và văn minh hơn".

tu hao ve ha noi thu do anh hung hinh 3

Phố Điện Biên Phủ, nơi có di tích Cột cờ Hà Nội được trang hoàng nhiều băng rôn chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 - Ảnh: Đình Trung

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tiến Hà, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu khi xưa nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô, cũng đặt niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ hôm nay: "Thế hệ thanh niên hiện nay là những người được thừa hưởng độc lập, tự do thì phải nối tiếp điều đó. Như Bác Hồ đã dặn dò các đoàn quân về giải phóng, tiếp quản Thủ đô, "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", không phải chỉ ra mặt trận mà phải cùng nhau xây dựng phát triển kinh tế làm nền tảng hậu phương thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu được.

Tôi kỳ vọng vào thế hệ trẻ tiếp thu, ghi nhận công ơn của thế hệ cha anh đi trước bằng cách rèn luyện, tu dưỡng mình. Không chỉ nói suông mà đi vào hành động bằng trau dồi kiến thức, khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển kinh tế đất nước, đưa đất nước ngày càng đi lên giàu đẹp".

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: