Tưng bừng khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

(CLO) Tối 15/2 (28 tháng Chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trong không khí rộn ràng, mở màn cho mùa du xuân sôi động của người dân và du khách tại TP.HCM.

Sự kiện mở cửa phục vụ công chúng từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển.

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM đã thực hiện nghi thức dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tri ân và khát vọng phát triển bền vững.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 22.57.08
Đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tối 15/2. Ảnh: Anh Tú

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, đường hoa không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là công trình biểu tượng, gửi gắm niềm tin, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên hoạt động đường hoa được tổ chức đồng bộ tại phường Sài Gòn, phường Bình Dương và Vũng Tàu, tạo nên chuỗi không gian liên kết với những sắc thái riêng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Điểm mới nổi bật của đường hoa 2026 là việc triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ban tổ chức kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại như trình chiếu mapping, thực tế tăng cường (AR) và hệ thống ánh sáng tương tác, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khách tham quan.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 22.58.41
Hàng nghìn người dân, du khách tới tham quan sau khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Anh Tú/ Lao Động

Nhiều đại cảnh quy mô lớn gây ấn tượng mạnh như “Nhất mã thong dong” với chú ngựa khổng lồ nhởn nhơ gặm cỏ; “Ngựa 9 hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh; “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ.

Đặc biệt, đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 ngựa chính tượng trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ và khát vọng phát triển.

Đường hoa năm nay còn có sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM, mang đến những không gian trưng bày và nghệ thuật cắm hoa đặc trưng văn hóa từng quốc gia, góp phần tăng tính giao lưu quốc tế.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: