Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Có ý nghĩa sâu sắc và rất kịp thời

(CLO) Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và rất kịp thời.

Tưởng nhớ và tri ân

Theo kế hoạch, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổ chức vào tối ngày 19/11 tại điểm cầu TP.Hồ Chí Minh và điểm cầu TP.Hà Nội. Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh và các kênh, đài truyền hình khác của Trung ương và các địa phương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Đảng, Nhà nước đã có chủ trương giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP.Hồ Chí Minh, các địa phương liên quan tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý: Đây là vấn đề mà một số đại biểu Quốc hội đã quan tâm, đề xuất. Đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh và các địa phương để tổ chức thật tốt lễ tưởng niệm.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Lễ tưởng niệm nhằm để tưởng nhớ những người không may mất vì Covid-19, cũng như chia sẻ những nỗi đau, mất mát với những gia đình có người thân mất vì dịch.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận về vấn đề này, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và rất kịp thời. Điều đó sẽ làm ấm lòng “người đi”, đồng thời chia sẻ bớt phần nào nỗi đau với “người ở lại”. Nếu chúng ta tổ chức thật tốt Lễ tưởng niệm, sẽ xây dựng niềm tin của đồng bào, khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam”.

tuong niem nan nhan mat vi covid 19 co y nghia sau sac va rat kip thoi hinh 1

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ: “Giai đoạn đầu khi đại dịch COVID mới xuất hiện, chúng ta đã xác định “chống dịch như chống giặc”, trong lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra đại dịch như thế, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng lòng tham gia phòng, chống dịch; đồng bào ta ở nước ngoài cũng hướng về Tổ quốc và hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần... Sự hy sinh của nhân dân, đồng chí, đồng đội là rất lớn. Do đó, rất cần thiết có 1 ngày để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19”.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Qua Lễ tưởng niệm, chúng ta tưởng nhớ, tri ân được đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là đối với đồng bào, chiến sĩ đã mất mát, hy sinh do dịch bệnh. Thứ hai là tôn vinh hành động hy sinh của đồng bào, chiến sĩ. Đó chính là truyền thống văn hóa cao đẹp, xây dựng được niềm tin về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam. Việc này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ người Việt, đó là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong phòng, chống dịch bệnh, thảm họa thiên tai thì luôn phát huy được sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và hệ thống chính trị.

Tôn vinh những hành động “anh hùng” trong chống dịch

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cũng cho rằng: “Đại dịch COVID-19 đã thử thách tinh thần, ý chí, sức mạnh thực sự của con người Việt Nam. Đã có nhiều tấm gương trong và ngoài ngành y xả thân cứu người. Họ đã đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho xã hội, chăm sóc, cứu người bệnh, bảo vệ cộng đồng. Những hành động cao đẹp đó có sức lay động tâm cam con người rất lớn, là động lực cho cộng đồng cùng chung tay chống dịch. Tôi thiết nghĩ, chúng ta cần tôn vinh những tấm gương đó ở mức cao”.

“Nên lựa chọn tập thể có hành động tiêu biểu “anh hùng” giống như trong đánh giặc để tuyên dương. Những cá nhân có hành động tiêu biểu trên mặt trận này cũng cần được phong tặng anh hùng, để nêu gương và tiếp tục phát huy truyền thống này không chỉ trong đại dịch COVID-19 mà còn lan tỏa, phát huy sức mạnh nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có thể xảy ra trong tương lai”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.

tuong niem nan nhan mat vi covid 19 co y nghia sau sac va rat kip thoi hinh 2

Đại biểu Quốc hội - GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí.

Trong khi đó, cũng quan tâm về vấn đề này, đại biểu Quốc hội - GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí cho rằng, hậu quả của dịch bệnh COVID-19 để lại là rất to lớn về cả người và của. Tính đến nay, hơn 22 nghìn đồng bào, chiến sĩ và cán bộ trên tuyến đầu chống dịch đã tử vong. Mặt khác, nhiều nước trên thế giới đã có ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch COVID -19. Chúng ta cũng nên có ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, điều này phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị trong Thông báo số 19 ngày 22/4/2011 là đồng ý tổ chức quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí phân tích thêm, hầu hết những người đã mất trong đại dịch COVID-19 ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân và vì dịch bệnh nên đã không được tổ chức mai táng chu toàn. Vì vậy, dành cho họ một ngày quốc tang là rất nhân văn, nhân ái, đúng với đạo lý con người Việt Nam. Qua đó, cũng là để nhắc nhở chúng ta - những người đang sống, tuyệt đối không được lơ là việc phòng, chống dịch; để chúng ta sẽ đồng lòng hơn, quyết tâm hơn trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 cam go và ác liệt này.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: