Tuyên Quang khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021

Chủ nhật, 07/02/2021 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 6/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021; phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021.

Hội Báo Xuân năm nay trưng bày 369 ấn phẩm báo, tạp chí, tập san, đặc san số Tết, số Xuân Tân Sửu 2021 của 105 cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các sản phẩm báo chí được trưng bày đã cho thấy sự phát triển của công nghệ làm báo hiện đại, phản ánh thông tin chân thực, khách quan về các sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của đất nước và tỉnh Tuyên Quang trong năm vừa qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan gian trưng bày Hội báo xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Nam Sương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan gian trưng bày Hội báo xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Nam Sương

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của tỉnh Tuyên Quang hôm nay có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Trong bối cảnh sự bùng phát của đại dịch COVID-19, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phát huy được vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sự tham gia của các cấp, các ngành chức năng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dich.

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo tiền để quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo phải giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của các loại hình báo chí, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động trong chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số để thay đổi cách làm báo, đáp ứng tốt yêu cầu mà thực tiễn đặt ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tin tưởng rằng trong năm 2021 những người làm báo của tỉnh ngày càng bản lĩnh và sáng tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp báo chí cả nước cũng như của tỉnh Tuyên Quang, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.

Nguyên Phong

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo