Tuyển sinh Đại học 2019: Nhiều trường mở các ngành liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0

(CLO) Trong xu thế hội nhập Thế giới, nhập cuộc với cách mạng 4.0 nhiều trường đại học chất lượng cao đã bước chuyển mình khi đưa vào hệ thống đào tạo những ngành học khá mới mẻ nhưng liên quan mật thiết đến cuộc cách mạng 4.0 như chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Kinh doanh số…
Trường FPT đưa Robot NAO tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên BTEC FPT

Trường FPT đưa Robot NAO tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên BTEC FPT

Điển hình là trường đại học FPT đã gây xôn xao dư luận khi công bố tuyển sinh thêm 2 chuyên ngành mới là Trí tuệ nhân tạo (AI)Internet vạn vật (IoT).

Theo đó, sau khi tốt nghiệp ngành học này, với định hướng chuyên ngành thì người học có thể trở thành các chuyên gia phát triển hệ thống, giải pháp và ứng dụng AI tại các doanh nghiệp về công nghệ, tư vấn, marketing, truyền thông...

Một trong những ngành rất cần cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Đối với ngành AI: sinh viên sẽ được đi sâu nghiên cứu các hệ chuyên gia, tương tác người – máy và ứng dụng trong các môi trường như hệ đa phương tiện; xử lý hình ảnh, âm thanh; phân tích dữ liệu lớn.

Ngành IoT: sinh viên sẽ được nghiên cứu sâu về phần cứng và kết nối với các nền tảng di động, hệ thống thông tin; được giới thiệu về các ứng dụng cho dữ liệu lớn, điện toán đám mây…

Sau 4 năm học, sinh viên có khả năng triển khai các dự án về nhà thông minh (smart home), thành phố thông minh (smart city), dịch vụ sức khỏe, tài chính…

Theo đó, giáo trình học của 2 chương trình này sẽ được nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo các tiêu chuẩn của Hiệp hội Máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), chuẩn đào tạo kỹ sư phần mềm của Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET – Mỹ) và Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA). Và năm đầu tiên, trường sẽ tuyển sinh với chỉ tiêu  là 4.000 sinh viên trên cả nước. 

Đây là một ngành khá mới mẻ, nên ngành này được dự báo là sẽ không quá cao. Tuy nhiên, kì tuyển sinh của ĐH FPT cũng áp dụng hình thức thi khá mới mẻ: sinh viên chỉ cần làm 2 bài thi, một bài đánh giá năng lực chuyên ngành và một bài viết nghị luận.

Tổng thời gian là 180 phút. Với cách thi này, thí sinh không cần “học gạo”, không lo quên kiến thức mà chỉ cần thể hiện đúng trình độ tư duy và kĩ năng của bản thân là có thể trở thành sinh viên của trường.

Theo như bài phỏng vấn mới đây của báo Nhà báo và Công Luận với GS, TS Nguyễn Lân Dũng về việc "Cần giải bài toán nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia", đã đưa ra ý kiến về ngành học của các trường đại học, cao đẳng cần phải xuất phát từ nhu cầu xã hội.

Theo đó, đây là một minh chứng đáng mừng cho ngành giáo dục nước nhà khi bắt kịp xu hướng Thế giới. Bởi trên thực tế, với "Báo cáo thị trường IT và tình hình nhân lực IT Việt Nam quý 4/2018” của TopDev đã chỉ ra rằng, ngành công nghệ trong thời gian qua luôn là ngành thiếu hụt nhân sự rất lớn.

Các nhà tuyển dụng phải "đau đầu" để giải bài toán tuyển dụng nhân sự công nghệ và ở Việt Nam thì lại càng hiếm. Do vậy, các ngành học như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) sẽ có tính phù hợp và kịp thời trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Hay tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, khi đề cập đến vấn đề định hướng của trường về các ngành học đáp ứng nhu cầu lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo cho biết, năm nay trường mở 7 chương trình đào tạo mới.

Bảy chương trình mới này sẽ đều học bằng tiếng Anh và các chương trình mới có tính liên thông quốc tế, tích hợp liên ngành rất cao, phù hợp với thời đại công nghệ số.

Và đây là một trong những chương trình nhà trường mở ra để  hướng đến thị trường lao động rất gần trong tương lai của đất nước.

Tiếp tục tiếp cận vấn đề trên với trường Đại học Thủy lợi, ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo cũng trả lời báo chí rằng, về ngành nghề, một số ngành như Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin thì nhà trường đã có 2 định hướng rõ rệt cho các em lựa chọn sau khi trúng tuyển.

Một là các em có thể theo định hướng học tập riêng của các em. Hai là nếu các em muốn nhà trường có thể định hướng cho các em đi làm việc ở các doanh nghiệp trong nước hoặc đi sang Nhật để làm việc.

Mới đây, trên các diễn đàn công nghệ, các chuyên gia dự báo trong giai đoạn 2019 - 2020, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu khoảng 90.000 đến 100.000 kĩ sư công nghệ thông tin, đặc biệt là kĩ sư ở các mảng công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data),…

Ở thời điểm hiện tại, mức lương nhà tuyển dụng trả cho các kĩ sư AI đã có thể lên tới 500 triệu đồng/năm. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ còn tiếp tục có những chính sách thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0.

Theo đó, cơ hội việc làm cũng như thu nhập của các kĩ sư AI hay IoT dự đoán sẽ còn  tăng lên.

Lương Minh 

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: