Twitter gắn nhãn với thông tin sai lệnh về vắc xin COVID-19

Thứ ba, 02/03/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Twitter cho biết họ đã bắt đầu gắn nhãn với các đoạn tweet có chứa thông tin sai lệch về vắc xin COVID-19 và sử dụng "hệ thống cảnh cáo" để xóa các tài khoản liên tục vi phạm các quy tắc.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Bài liên quan

Công ty cho biết hôm thứ Hai (1/3) rằng họ đã bắt đầu sử dụng thêm nguồn nhân lực để đánh giá xem các  đoạn tweet có vi phạm chính sách chống lại thông tin sai lệch về vắc xin COVID-19 hay không. Cuối cùng, công việc sẽ được thực hiện bởi sự kết hợp của con người và AI, hãng cho biết.

Twitter đã cấm một số thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19 vào tháng 12, bao gồm cả những thông tin sai lệch về cách virus lây lan, liệu khẩu trang có hiệu quả hay không, nguy cơ lây nhiễm và tử vong.

“Thông qua việc sử dụng hệ thống cảnh cáo, chúng tôi hy vọng sẽ giáo dục mọi người về lý do tại sao một số nội dung nhất định lại vi phạm các quy tắc của chúng tôi để họ có cơ hội xem xét kỹ hơn về hành vi và tác động của chúng đối với các cuộc trò chuyện công khai trên nền tảng này”, Twitter cho biết trong một bài đăng trên blog hôm thứ Hai.

Những người có một vi phạm, hoặc cảnh cáo sẽ không bị bất cứ trừng phạt nào. Nếu người dùng vi phạm 2 lần sẽ dẫn đến việc tài khoản bị khóa trong 12 giờ. Nếu vi phạm trên 5 lần, người dùng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi Twitter.

Facebook cũng đã tăng cường cuộc chiến chống thông tin sai lệch về vắc xin sau nhiều năm thực thi các chính sách chống tin giả một cách nửa vời. Hãng này đã công bố một chính sách mở rộng đối với các chủ đề thông tin sai lệch có thể bị gắn nhãn và trừng phạt vào tháng trước, bao gồm tất cả các loại vắc xin mà không phải chỉ riêng vắc xin COVID-19.

Twitter cho biết hành động gắn nhãn các đoạn tweet hiện chỉ được áp dụng cho vắc xin COVID-19 chứ không phải tất cả các loại vắc xin.

Trung Kiên

Tin khác

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo
Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

(CLO) Đây là chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức, thông qua Cuộc thi, giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu để các em thực hiện ước mơ trở thành phát thanh viên, người dẫn chương trình; giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng trình bày, tự tin hoạt động phong trào…

Nghề báo
Nâng cao sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước

Nâng cao sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước

(CLO) Sáng ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm truyền hình internet và phát động Cuộc thi viết “Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.

Nghề báo
Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ

Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ

(CLO) Chiều 15/4, tại Hội trường Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ.

Nghề báo