UAV tiếp tục tấn công Crimea, Nga phóng tên lửa đáp trả

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (18/7) rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu ở Crimea, với sự tham gia của 28 máy bay không người lái (UAV).

"Đêm qua, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu trên Bán đảo Crimea đã bị ngăn chặn, với sự tham gia của 28 máy bay không người lái", tuyên bố viết.

uav tiep tuc tan cong crimea nga phong ten lua dap tra hinh 1

Mảnh vỡ của tên lửa hành trình Kalibr được nhìn thấy bên trong một tòa nhà bị hư hỏng ở Odesa, Ukraine vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Quân đội Ukraine

Bài liên quan

Điều gì sẽ xảy ra khi Nga ngừng 'Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen'?

Theo Bộ này, lực lượng phòng không đã phá hủy 17 UAV và 11 chiếc khác bị tác chiến điện tử triệt tiêu. "Cuộc tấn công khủng bố bị ngăn chặn không gây ra thương vong hay thiệt hại nào", tuyên bố cho biết thêm.

Trong khi đó, truyền thông Nga và Ukraine báo cáo rằng Nga đã tấn công cảng Odesa bằng tên lửa và UAV cũng vào hôm thứ Ba, nhằm đáp trả cho việc cầu Crimea bị tấn công trước đó và diễn ra sau khi Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

uav tiep tuc tan cong crimea nga phong ten lua dap tra hinh 2

Tên lửa Nga được phóng đi. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga

Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Telegram rằng các cuộc tấn công của Nga diễn ra vào đêm thứ Hai và vào các cảng của Ukraine.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết 6 tên lửa Kalibr và 31 trong số 36 máy bay không người lái đã bị bắn hạ, chủ yếu ở vùng ven biển Odesa và Mykolaiv.

Bộ chỉ huy quân sự phía nam Ukraine cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng cảng biển không xác định ở Odesa. Chính quyền địa phương ở Mykolaiv, một cảng khác ở Biển Đen, đã báo cáo về một đám cháy nghiêm trọng ở đó.

Huy Hoàng (theo TASS, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: