UBND tỉnh Đồng Nai phê bình Chủ tịch huyện duyệt đoàn đi Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra văn bản phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu vì đã chấp thuận chủ trương cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức đoàn đi Hà Giang học tập về chuyển đổi số.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang dồn sức cho công tác sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã, tạo nên luồng dư luận không mấy tích cực.

Theo văn bản hỏa tốc do ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký, thời gian qua, toàn tỉnh đang tập trung cao độ cho việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ các cấp được yêu cầu nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã.

z6626240829543_909096667cc32ebaa588d3c315db1822.jpg
Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) lên kế hoạch 5 ngày tới tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, thông tin về kế hoạch đi Hà Giang của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu để học tập chuyển đổi số đã tạo ra "dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn". Chính vì lẽ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thẳng thắn phê bình Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5. Không chỉ dừng lại ở đó, văn bản còn yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh cũng phải tổ chức rút kinh nghiệm chung để tránh lặp lại tình trạng tương tự.

Đặc biệt, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Từ nay đến khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, không tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh.

Trong trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác, phải báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đây được xem là động thái siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bối cảnh địa phương đang có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức.

Trước khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Thành phần tham gia dự kiến bao gồm lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học và các bộ phận liên quan của phòng; cùng các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, trung học cơ sở trên toàn huyện.

Chuyến đi dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 3 đến 7/6 (bao gồm cả thời gian di chuyển). Mục tiêu là học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số trong giáo dục và ứng dụng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông tại TP Hà Giang. Kinh phí cho chuyến đi được dự kiến chi trả từ nguồn ngân sách của UBND huyện Vĩnh Cửu.

Đáng chú ý, lịch trình còn bao gồm một buổi ghé thăm hai trường học ở TP Hà Giang. Phần thời gian còn lại của lịch trình, đoàn dự kiến đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, thác Bản Giốc và tiếp tục du lịch qua tỉnh Cao Bằng. Điều này có thể là một trong những yếu tố khiến chuyến đi bị đánh giá là không phù hợp trong giai đoạn hiện tại.

Quyết định phê bình và chấn chỉnh kịp thời của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho thấy sự quyết liệt trong việc đảm bảo sự tập trung cao độ của toàn bộ hệ thống chính trị cho các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là công tác sắp xếp lại bộ máy hành chính đang diễn ra.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: