Úc thu giữ hơn 100.000 con gián ‘khổng lồ’ trong đường dây buôn lậu côn trùng

(CLO) Ngày 5/6, hơn 100.000 con gián thuộc các loài bị cấm nuôi tại Úc đã bị cơ quan chức năng tịch thu từ một người nuôi duy nhất trong vụ thu giữ động vật không xương sống ngoại lai lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Theo Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước Úc, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn gián Madagascar và gián Dubia tại một cơ sở chăn nuôi thương mại ở thành phố Bathurst, bang New South Wales, trong tháng 5 vừa qua. Tổng giá trị lô gián bị thu giữ được ước tính khoảng 200.000 AUD (tương đương 142.000 USD).

Gián Madagascar là một trong những loài gián lớn nhất thế giới, có chiều dài từ 5 đến 8 cm. Hình ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy những cá thể gián màu nâu bóng với kích thước lớn hơn cả ngón tay người. Loài này lớn hơn đáng kể so với các loài gián phổ biến tại Úc, vốn chỉ dài khoảng 2,3 đến 3,6 cm.

anh-chup-man-hinh-2026-06-05-191315.png
Gián Madagascar so với bàn tay người. Ảnh: Australia’s Department of Climate Change, Energy, Environment and Water.
anh-chup-man-hinh-2026-06-05-191355.png
Gián Madagascar và Dubia. Ảnh: Australia’s Department of Climate Change, Energy, Environment and Water.

Dù Úc là môi trường thuận lợi cho gián sinh sống nhờ khí hậu cận nhiệt đới và là nơi cư trú của hàng trăm loài gián bản địa, các loài gián ngoại lai như Madagascar và Dubia vẫn bị cấm nhập khẩu, nuôi dưỡng, nhân giống hoặc buôn bán dưới mọi hình thức.

Chuyên gia cho biết rằng các loài gián ngoại lai kích thước lớn có thể được sử dụng làm thức ăn cho các loài bò sát nuôi nhốt. Nhờ kích thước lớn, người nuôi cần ít côn trùng hơn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, giúp giảm chi phí thức ăn.

Tuy nhiên, giới chức Úc khuyến cáo chủ nuôi bò sát nên sử dụng các loại côn trùng được phép như dế hoặc gián gỗ thay thế.

Úc từ lâu áp dụng các biện pháp an ninh sinh học nghiêm ngặt nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp, hệ sinh thái tự nhiên và các loài động vật hoang dã bản địa trước nguy cơ xâm nhập của các loài ngoại lai. Những cá nhân nhập khẩu, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép động vật, côn trùng và thực vật không khai báo có thể đối mặt với các khoản phạt lớn.

Theo cơ quan chức năng, các loài gián ngoại lai bị thu giữ chưa được đánh giá đầy đủ về rủi ro môi trường và có khả năng mang mầm bệnh hoặc gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái bản địa. Chính quyền cảnh báo sẽ tiến hành truy tố đối với những trường hợp bị phát hiện tàng trữ trái phép các loài động vật không xương sống bị cấm.

Người phát ngôn của bộ cho biết hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với chủ cơ sở chăn nuôi ở Bathurst. Toàn bộ số gián bị tịch thu sẽ được tiêu hủy theo quy định.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: