Kể từ trước thời điểm xung đột diễn ra (cuối tháng 2/2022), Ukraine đã từng là “khách hàng lâu năm” nhập khẩu nhiên liệu diesel từ Nga và Belarus. Nhưng giờ đây, “giỏ bánh mì của châu Âu” đang tăng cường nhập khẩu loại nhiên liệu này từ Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU).
Theo Enkorr đưa tin, lô dầu diesel đầu tiên do Mỹ sản xuất đã đến Ukraine vào đầu tháng 2 năm nay và được thu mua bởi công ty nhiên liệu UPG.
Thủ đô Kiev, Ukraine chìm trong bóng tối vào năm ngoái. Ảnh: Internet.
“Một tàu chở dầu cỡ 100.000 tấn đã cập cảng Hamburg, Đức, từ đó chúng tôi lấy sản phẩm nhiên liệu này bằng các tàu chở dầu 30.000 tấn nhỏ hơn và vận chuyển đến kho cảng của chúng tôi ở Ba Lan,” Enkorr dẫn lời UPG, cho biết.
Serhiy Kuyun, Giám đốc nhóm tư vấn A-95, nhận định: “Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, cho thấy thị trường Ukraine và châu Âu đang chuyển đổi như thế nào do các biện pháp trừng phạt chống lại Nga”.
Theo UkrEnergo, ít nhất 30% công suất điện của Ukraine đã bị vô hiệu hóa ngay trong tuần đầu của chiến sự. Trên khắp Ukraine, hiện có 70 đội sửa chữa đã làm việc không ngừng nghỉ. Theo Suharuk, lượng thiết bị điện được phương Tây cung cấp kể từ đầu năm 2022 chỉ như “muối bỏ bể” so với thiệt hại.
Kể từ tháng 10/2022, phía Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công vào hệ thống điện dân dụng và hệ thống sưởi của nước này bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Moscow cho biết mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của Kiev và thúc đẩy họ ngồi vào bàn đàm phán.
Theo Hãng tin Reuters ước tính số lượng máy phát điện châu Âu tặng cho Ukraine lên đến vài trăm chiếc, bao gồm máy phát công nghiệp nhằm giúp người dân nước này vượt qua thời tiết giá lạnh vào mùa đông.
Điệp Nguyễn (Theo HSNW)