Ukraine chật vật gỡ cái khó cho ngành xuất khẩu

(CLO) Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine sẽ tìm mọi cách để "cứu" ngành xuất khẩu. Đây là một động thái được thiết kế để giúp các nhà xuất khẩu trong nước phát triển, rộng hơn là vực dậy nền kinh tế sau 14 tháng chiến tranh.

Về phía Ủy ban châu Âu cho biết sẽ thực hiện "các biện pháp phòng ngừa" khẩn cấp đối với lúa mì, ngô, hạt hướng dương và hạt cải dầu từ Ukraine sau khi có khiếu nại chung từ Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia vào cuối tháng 3.

Nền kinh tế của Ukraine vốn được hưởng lợi từ xuất khẩu. Tuy nhiên, cuộc tấn công toàn diện của Nga vào tháng 2/2022 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần của quốc gia này.

ukraine chat vat go cai kho cho nganh xuat khau hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters.

"Chúng tôi muốn càng nhiều doanh nghiệp Ukraine xuất khẩu sản phẩm của họ ra nước ngoài càng tốt", ông Shmyhal phát biểu tại một cuộc họp của Chính phủ. Đồng thời, vị này cho rằng nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn lực và cần sự hỗ trợ của nhà nước.

Ông Shmyhal cho biết Chính phủ đã thông qua quyết định cung cấp bảo lãnh nhà nước cho cơ quan này để giúp tăng cường khả năng hỗ trợ các nhà xuất khẩu Ukraine.

Động thái này là một phần trong nỗ lực giúp nền kinh tế phục hồi sau khi tổng sản phẩm quốc nội giảm 29,1% vào năm 2022.

Dữ liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu đã giảm 42,8% trong hai tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của Ukraine lại bị ảnh hưởng trong tháng này do một số quốc gia Đông và Trung Âu cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm thực phẩm khác của Ukraine.

Các quốc gia trên nằm trên tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, không thể xuất khẩu qua các cảng Biển Đen của Ukraine do ảnh hưởng bởi cuộc chiến Nga - Ukraine từ tháng 2/2022.

Những "nút thắt cổ chai" này sau đó đã khiến hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine bị mắc kẹt ở các quốc gia có biên giới với Ukraine, buộc nông dân địa phương phải cạnh tranh với hàng nông sản nhập khẩu giá rẻ của Ukraine mà họ cho rằng đã "bóp méo" giá cả và nhu cầu.

Theo WB, việc nhiều nước áp đặt thêm chính sách thương mại sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine đã khiến cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu càng trở nên trầm trọng.

Báo cáo của WB cho biết, tính đến ngày 13/3, có 23 nước đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu lương thực và 10 nước áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu. Hiện có 29 lệnh cấm và 14 lệnh hạn chế đang được các nước trên thực thi.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: