Ukraine có nguy cơ thua "cuộc chiến năng lượng" với Nga

(CLO) Ukraine có thể thua trong cuộc chiến năng lượng với Nga nếu nước này không thể nhận viện trợ của Mỹ sớm, người đứng đầu DTEK Energy – công ty sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất nước này cảnh báo.

Nhận xét từ giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko làm dấy thêm mối lo ngại ngày càng tăng của Kyiv về gói viện trợ từ Mỹ. Các quan chức Ukraine cho biết số tiền này cần phải đến “trong vòng một tháng” để giúp các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục cuộc chiến với Nga.

Ông Timchenko nói với Financial Times: “Sau hai năm giao tranh, chúng ta không thể để thua trong cuộc chiến năng lượng này”. Đồng thời, ông nhấn mạnh “chúng tôi có nguy cơ bắt đầu thua lỗ chỉ vì những lời hứa còn dang dở”.

ukraine co nguy co thua cuoc chien nang luong voi nga hinh 1

Công nhân DTEK sửa chữa thiệt hại sau vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: Oleksandr Gusev/Global Images.

Giống như năm 2022, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên không vào hệ thống năng lượng của Ukraine trước mùa đông năm nay, tìm cách khiến người dân chìm trong bóng tối và giá lạnh.

Chiến thắng của Ukraine “không chỉ phụ thuộc vào người dân ở tuyến đầu mà còn phụ thuộc vào cách nền kinh tế của chúng ta tồn tại. Làm thế nào các ngành công nghiệp và doanh nghiệp thường xuyên của chúng tôi tiếp tục hoạt động”, giám đốc DTEK nhấn mạnh

Hồi tháng 11/2023, Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại đối với ngành năng lượng của Ukraine trong chiến tranh lên tới 12 tỷ USD, với hơn 50% cơ sở hạ tầng điện của nước này bị hư hại vào mùa đông năm 2022/2023.

Ukraine ban đầu đã chuẩn bị tốt hơn và có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của mình trong những tháng đầu mùa đông, nhưng trong những tuần gần đây, chúng tôi ghi nhận "nhiều máy bay không người lái và nhiều tên lửa đã tiếp cận mục tiêu", ông Timchenko nói.

Trong khi đó, tình trạng thiếu đạn dược ở Kiev đã trở nên trầm trọng hơn do tranh chấp của các đồng minh Ukraine, vốn đã khiến Mỹ phải chi 60 tỷ USD viện trợ, một nửa trong số đó sẽ dành cho vũ khí. Trong khi đó, đạn dược và tên lửa của châu Âu cũng đang thiếu hụt, ngay cả khi các thủ đô EU hiện đang tìm cách cùng nhau viện trợ khẩn cấp.

DTEK cho biết, công ty cung cấp khoảng 20% nhu cầu điện của Ukraine, đã ghi nhận hơn 9.700 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của mình kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Gần 160 cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của công ty.

Chỉ riêng trong năm nay, công ty đã phải hứng chịu 150 cuộc tấn công trong khi hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện ở khu vực DTEK.

Khi mùa đông sắp kết thúc, nhu cầu năng lượng sẽ giảm, nhưng Timchenko cảnh báo không nên “thư giãn” trong sáu tháng tới chỉ vì “vì chúng ta không bị đóng băng vào mùa hè”.

DTEK đã khai trương nhà máy điện gió Tyligulska công suất 114MW vào tháng 5 năm ngoái và có kế hoạch nâng công suất lên 500MW trong những năm tới. Trong khi đó, công ty cũng nhằm mục đích xây dựng một dự án 650MW khác ở phía nam Kyiv.

Giám đốc công ty này cũng thừa nhận rằng hiện nay các công ty nước ngoài khó có thể chi hàng triệu đô la để phát triển năng lượng tái tạo ở Ukraine do lo ngại về an ninh.

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: