Venezuela: Lạm phát và đô-la hóa làm tăng khoảng cách giữa nhân viên nhà nước và tư nhân

Mọi thứ đều bị đô-la hoá

Theo Reuters, đó là vì những người được trả lương bằng ngoại tệ sẽ được hưởng ưu tiên khi mua hàng hoá hơn trong khi những người khác phải đối mặt với giá cả quá cao, một số nhân viên, người hưu trí cũng như các nhà kinh tế nói.

venezuela lam phat va do la hoa lam tang khoang cach giua nhan vien nha nuoc va tu nhan hinh 1

Đồng nội tệ bolivar mất giá đến nỗi người dân dùng tiền giấy gấp thành các tác phẩm trưng bày. (Nguồn: Ivan Valencia / Bloomberg).

Việc sử dụng ngoại tệ đã gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ này kể từ khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro nới lỏng các biện pháp kiểm soát kinh tế vào năm 2019 để giúp một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, lạm phát của đồng bolivar, đơn vị tiền tệ quốc gia chính thức, vẫn ở mức 222% và sự phục hồi của các doanh nghiệp không đồng đều.

Các nhân viên nhà nước, những người được trả lương chủ yếu bằng đồng bolivar và chỉ tăng lương nhẹ, là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khu vực tư nhân, ít nhất 63% lương được trả bằng đồng đô-la, theo Đài quan sát Tài chính Venezuela, một công ty nghiên cứu kinh tế độc lập.

Seyyer Chacon, một y tá 43 tuổi tại một bệnh viện công ở phía đông San Cristobal, cho biết: “Chúng tôi đã phải chịu đựng mức lương thấp trong một thời gian dài”.

Chacon, người kiếm được 250 bolivar mỗi tháng, tương đương khoảng 55 USD cho biết: “Tôi không kiếm đủ tiền để thay dầu cho chiếc xe của mình”.

Mức lương thấp đã khiến công nhân viên chức và những người nghỉ hưu ở quốc gia thành viên OPEC tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần đòi trả lương cao hơn bên ngoài các tòa nhà của Bộ Lao động ở nhiều thành phố khác nhau.

Trong quý đầu tiên năm nay, đã có 700 cuộc biểu tình của công nhân, nhiều hơn 27% so với cùng kỳ năm 2021, theo Đài quan sát xung đột xã hội phi chính phủ Venezuela.

Omar Zambrano, Giám đốc công ty nghiên cứu địa phương Anova Policy, cho biết: “Hiện nay, tình trạng siêu lạm phát gây ra các giao dịch lớn bằng đồng đô-la đã giúp một số hoạt động phục hồi nhẹ trở lại, nhưng cũng đã làm sâu sắc thêm sự khác biệt giữa lương của khu vực tư nhân và khu vực công”.

"Mọi thứ đều đã bị đô-la hóa, ngoại trừ khu vực công không tạo ra đủ ngoại tệ và không thể trả lương cao hơn cho gần 2 triệu nhân viên của mình”.

Ba thành viên công đoàn yêu cầu giấu tên cho biết, một phản ứng hạn chế của Chính phủ đã khiến một số công nhân phải bỏ việc hoàn toàn.

Nguồn tin từ công đoàn cho biết thêm rằng, tình trạng thiếu nhân viên đã ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ cơ bản và hoạt động của các công ty nhà nước, bao gồm cả công ty dầu khí nhà nước PDVSA, đã bị vùi dập bởi nhiều năm không được đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Lao động Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Phó tổng thống của đất nước, Delcy Rodríguez, cho biết trong tuần này rằng khi đất nước có nhiều thu nhập hơn, hạnh phúc của người lao động sẽ được cải thiện.

Tiền lương không đủ sống

Ở Venezuela, nhân viên khu vực công có thu nhập tương đương từ 30 – 100 USD/tháng, theo các cải cách mới nhất về tiền lương của Chính phủ.

Trong khi đó, công nhân khu vực tư nhân kiếm được trung bình từ 106 - 247 USD mỗi tháng, Đài quan sát Tài chính Venezuela tính toán vào tháng 4.

Ramona Franco, 59 tuổi, đã rời bỏ công việc giáo viên tại một trường công lập ở Maracaibo, thủ phủ của bang Zulia giàu có về dầu mỏ, và hiện kiếm sống bằng việc bán những bữa ăn trưa trị giá 1 USD.

"Nhiều năm trước, làm giáo viên ở Venezuela là một cơ hội để phát triển vì mức lương đủ sống, nhưng hiện tại điều đó thật phi lý, lương của một giáo viên giờ không đủ để mua một cân pho-mát", Franco, người trước đây có mức lương 15 USD/tháng với thâm niên 19 năm giảng dạy.

Mức lương đó thấp hơn nhiều so với chi phí trung bình 300 USD cho nhu cầu thực phẩm cơ bản của gia đình.

Hernando Gonzalez, 23 tuổi, đã làm bồi bàn được 2 tháng ở vùng ven biển Maracaibo, nơi anh kiếm được mức lương hỗn hợp gồm đồng đô-la và bolivar trị giá khoảng 100 USD.

Ngay cả việc thanh toán một phần bằng ngoại tệ của anh cũng không đủ để đảm bảo an toàn tài chính.

Gonzalez nói với Reuters: “Tôi cố gắng kiếm nhiều tiền lương nhất có thể để mua thức ăn và đáp ứng nhu cầu của cậu con trai một tuổi”.

Trong khi đó, những người hưu trí nhận được số tiền hưu bằng đồng bolivar tương đương với mức lương tối thiểu - khoảng 30 USD/tháng.

Alis Moreno, 67 tuổi, cho biết: “Tôi đã đóng góp 35 năm cho an sinh xã hội và tiền lương hưu của tôi chỉ đủ để mua thuốc”, Alis Moreno, 67 tuổi, nói khi biểu tình cùng những người về hưu khác bên ngoài Bộ Lao động.

Moreno bán kẹo trong tàu điện ngầm Caracas để kiếm sống qua ngày, kiếm được từ 2,5 - 5 USD mỗi ngày.

"Tôi đã từng là tầng lớp trung lưu, bây giờ tôi xin bố thí để sống”, bà Moreno nói.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: