Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. HCM chiều 13/1, bác sĩ Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP. HCM, cho rằng F0 khỏi bệnh nên quay trở lại bệnh viện để tái khám để kiểm tra các di chứng hậu Covid-19. Cũng như thực hiện xét nghiệm để đánh giá tổng quát thể trạng bệnh nhân. Từ đó, giúp bệnh nhân trở về cộng đồng một cách an toàn và khỏe mạnh.
Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng các F0 không tránh khỏi những di chứng tổn thương hậu Covid-19.
Theo bác sĩ Phan Minh Hoàng, F0 sau khi khỏi bệnh phần lớn lại bị hô hấp cấp, hô hấp mãn tính, tim mạch, một số bệnh lý có thể gây xuất huyết não… Ngoài ra còn có những tổn thương về tâm lý, nhiều bệnh nhân bị stress, rối loạn lo lâu, rối loạn giấc ngủ.
Theo kết quả khảo sát của ngành y tế TP. HCM, hơn 50% F0 khỏi bệnh tại TP. HCM gặp triệu chứng hậu Covid-19 trong 6 tháng đầu. Đáng chú ý, tổn thương sau khi mắc Covid-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh nặng, lớn tuổi, có bệnh nền, mà còn ở cả người mắc bệnh nhẹ, trẻ tuổi và khỏe mạnh.
Theo kế hoạch, TP. HCM sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chăm sóc sức khỏe hậu nhiễm Covid-19. Qua đó, phân tuyến điều trị từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng.
Cụ thể, y tế cơ sở sẽ đảm nhận chăm sóc, điều trị nhóm F0 bị tổn thương hậu Covid-19 ở mức độ nhẹ bằng phương pháp điều trị không dùng thuốc, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền; nhóm F0 bị tổ thương hậu Covid-19 ở mức độ trung bình sẽ do bệnh viện tuyến quận, huyện chăm sóc và thực hiện khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng…
Đối với bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối sẽ đảm nhận khám và điều trị chuyên khoa sâu về hô hấp, tim mạch, tâm thần kinh, phục hồi chức năng…, nghiên cứu khoa học, xây dựng phác đồ điều trị cho nhóm F0 bị tổn thương nặng sau khi khỏi bệnh.