Việt Nam - Brazil: Thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để kéo gần khoảng cách hai dân tộc

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và Brazil cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục. Đây chính là nền tảng quan trọng để kéo gần khoảng cách của hai quốc gia, của hai dân tộc.

Tối 23/9, theo giờ địa phương, tại thành phố São Paulo, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và một số nước Nam Mỹ, nhân chuyến thăm chính thức tới Brazil.

viet nam brazil thuc day giao luu van hoa giao luu nhan dan de keo gan khoang cach hai dan toc hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và một số nước Nam Mỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con người Việt tại Brazil và các nước Nam Mỹ.

Thủ tướng cho biết chuyến thăm chính thức Brazil lần này đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm tạo động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Brazil phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, hướng tới kỉ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil (năm 2024), cũng như nâng quan hai nước lên một tầm cao mới.

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết sẽ có hội đàm chính thức với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva; qua đó, hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thống nhất về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ song phương cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

viet nam brazil thuc day giao luu van hoa giao luu nhan dan de keo gan khoang cach hai dan toc hinh 2

Thủ tướng cũng chia sẻ với bà con những nét chính về hình hình đất nước với những thành tựu quan trọng, rất đáng mừng thời gian qua, những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa…

Điểm lại những dấu mốc và thành tựu chính trong quan hệ  Việt Nam và Brazil, trong đó, kim ngạch thương mại năm 2022 đạt mức kỷ lục khoảng 6,78 tỷ USD (tăng 6,6% so năm 2021, tâng gấp 3 lần trong một thập kỷ qua), Thủ tướng nêu rõ: Các kết quả hợp tác nói chung trên các lĩnh vực và trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư nói riêng giữa hai nước trong thời gian qua là đáng khích lệ, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và cơ hội giữa hai nước, vẫn còn dư địa phát triển rất lớn. Hai nền kinh tế Việt Nam và Brazil có rất nhiều lĩnh vực, sản phẩm mang tính bổ trợ cao như: năng lượng, hàng không, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, y tế, sinh học, khai khoáng...

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo và các cơ quan chức năng đang thúc đẩy việc đàm phán hiệp định thương mại tự do với các nước Mỹ Latin, trong đó có Brazil; trong trao đổi với lãnh đạo Brazil trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ tiếp tục đề cập nội dung này.

Đặc biệt, cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục. Đây chính là nền tảng quan trọng để kéo gần khoảng cách của hai quốc gia, của hai dân tộc.

viet nam brazil thuc day giao luu van hoa giao luu nhan dan de keo gan khoang cach hai dan toc hinh 3

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và sẽ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Qua báo cáo của Đại sứ và ý kiến của bà con, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Brazil trong việc ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, tập trung làm ăn, phát triển để đóng góp tích cực vào xã hội sở tại cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng rất vui mừng trước những nỗ lực của bà con thời gian qua đã đoàn kết, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", giúp đỡ lẫn nhau để ổn định cuộc sống theo tinh thần người trước giúp người sau, trẻ giúp già, người có điều kiện giúp người khó khăn hơn;  đồng thời, với tinh thần "uống nước nhớ nguồn", luôn hướng về nguồn cội, quê hương.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Brazil nói riêng, "là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Những thành tựu trong phát triển đất nước ngày nay đều có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng bà con người Việt Nam tại Brazil. Thủ tướng cũng cho biết sẽ đề nghị Brazil tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Brazil.

viet nam brazil thuc day giao luu van hoa giao luu nhan dan de keo gan khoang cach hai dan toc hinh 4

Cộng đồng người Việt tại Brazil hình thành từ những năm 1970, hiện có khoảng 150 người.

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và giới thiệu, tạo điều kiện cho người thân, người quen sang làm việc, sinh sống tại Brazil.

Cùng với đó, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại; luôn hướng về quê hương, đất nước và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brazil.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng cộng đồng người Việt tại Brazil đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: