Việt Nam đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2025

Cụ thể, lượng khách trong tháng 8/2025 tăng 7,8% so với tháng trước. Dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế nhưng kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu khả quan cho thị trường du lịch inbound.

Trong số đó, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt (chiếm 25,4%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt trên 2,9 triệu lượt (chiếm 20,9%).

355ba335-153c-469f-b327-ab7077f79593_1_201_a.jpeg
Việt Nam đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2025.

Các vị trí tiếp theo là Đài Loan (xếp thứ 3, 839 nghìn lượt), Mỹ (xếp thứ 4, 573 nghìn lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5, 540 nghìn lượt). Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Campuchia (445 nghìn lượt), Ấn Độ (443 nghìn lượt), Nga (377 nghìn lượt), Australia (358 nghìn lượt), Malaysia (344 nghìn lượt).

Tính chung 8 tháng của năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 33,2%), châu Á (tăng 21,3%), châu Úc (tăng 14%), châu Mỹ (tăng 9,1%) và châu Phi (tăng 4,7%).

Các thị trường lớn ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia (+50,7%). Đặc biệt, thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (164,9%). Sự phát triển vượt bậc của thị trường khách Nga là kết quả đến từ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL, các địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó lần lượt là Philippines, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Ảnh màn hình 2025-09-07 lúc 14.00.16
Khách quốc tế chụp ảnh với nhóm khách Việt Nam tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Lân

Thị trường Ấn Độ cũng liên tục tăng trưởng, phản ánh tiềm năng lớn của thị trường này. Tháng 9 này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại thành phố Bengaluru và Hyderabad. Chương trình được tổ chức nhằm củng cố, tăng cường hiện diện của Du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ.

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm, trong đó có các thị trường chính như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển…

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết mở rộng miễn visa cho thêm 12 nước châu Âu, mở ra cơ hội tốt để thu hút khách từ khu vực này.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, ngành Du lịch cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trên cả nước. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8 đến 2/9/2025), ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh Hà Nội, nhiều địa phương cũng ghi nhận lượng khách du lịch lớn, như: Thành phố Hồ Chí Minh (ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 45.600 lượt); Hải Phòng (ước đón 1,03 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 29.518 lượt khách); Khánh Hòa (ước đón 907.952 lượt khách, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2024); Đà Nẵng (ước đón trên 620.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có trên 168.000 lượt khách quốc tế); Lâm Đồng (ước đón 590.000 lượt khách, tăng 6,8% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế ước khoảng 10.500 lượt)…

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: