(CLO) "Chọn được ngành công nghiệp then chốt để có thể tiến hành đầu tư nguồn lực về con người, công nghệ một cách có trọng điểm là mấu chốt để Việt Nam có thể tồn tại và chiến thắng trong TPP", đây là vấn đề được ông Fukada Hiroshi - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội.
[caption id="attachment_52564" align="aligncenter" width="700"]
Công nghiệp hỗ trợ một lần nữa được đề cập và chú trọng phát triển để đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực dệt may, da giày, chăn nuôi và linh kiện điện tử - Ảnh minh họa[/caption]
Hiện nay, Việt Nam đang "bỏ xa" các nước láng giềng về thời gian gia nhập nền kinh tế thị trường, đơn cử là chậm hơn Thái Lan 20 năm. Để có thể bù đắp lại sự chậm trễ này ko phải là điều dễ dàng cho nền công nghiệp Việt Nam đặc biệt là khi Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhiều nước khi hội nhập.
Giải pháp cho vấn đề này, theo bà Yuri Sato, Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), "để công nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa, trước hết phải phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ". Bà cho rằng, tỷ lệ nguyên vật liệu phụ tùng của Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 33% của cả nước, khá thấp khi so sánh với các nước khác trong khu vực và thế giới.
Tại diễn đàn, các DN Nhật Bản cũng đề nghị "DN Việt Nam hãy chia sẻ suy nghĩ cũng như nguyện vọng của mình với giới kinh tế và chính phủ Nhật Bản để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ".
Trong mối quan hệ đối tác với Nhật Bản, 6 ngành công nghiệp trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt trong “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (Chiến lược Công nghiệp hóa) cũng đã đề cập đến yếu tố ngành công nghiệp phụ trợ, cụ thể là phát triển lĩnh vực điện tử và phụ tùng ô tô. Điều này chứng tỏ, ngành công nghiệp phụ trợ hiện cũng đã được Chính phủ quan tâm và nhận định chú trọng phát triển.
Nhìn nhận ra thế mạnh của DN Nhật Bản trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, máy móc, sản xuất ô tô... nên Việt Nam hiện vẫn chú trọng tập trung hợp tác và trao đổi công nghệ trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều yêu cầu bức thiết của hội nhập. Cụ thể, các ngành nghề có khả năng đem lại giá trị gia tăng cao cho Việt Nam là ngành dệt may cũng đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc tìm ra biện pháp giúp đẩy mạnh quá trình sản xuất nguyên phụ liệu vì chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ phù hợp để sản xuất. Ngành chăn nuôi cũng đang phải chịu áp lực trước việc phải nhập khẩu hầu hết thức ăn dành cho gia súc. Các ngành trồng trọt, da giày cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Trước yêu cầu này, ngành công nghiệp phụ trợ sẽ không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực linh kiện điện tử hay phụ tùng máy móc mà còn sẽ phải nhân rộng hơn với nhiều lĩnh vực cụ thể trong nhiều ngành nghề riêng biệt để đáp ứng nhu cầu về sản xuất khép kín, tạo sự khơi thông trong chuỗi cung ứng thành phẩm và góp phần tạo nên những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Những ý kiến này của đại diện Nhật Bản đang dần khẳng định vị thế, vai trò của ngành công nghiệp phụ trợ đồng thời mở ra xu hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp này ở cả bề rộng lẫn bề sâu. Và liệu, ngành công nghiệp phụ trợ có đang nắm giữ chiếc chìa khóa cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới ?
[su_note note_color="#bfebe6" radius="2"]Mong muốn đẩy mạnh đầu tư và tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ của DN Nhật Bản là điều được thể hiện rõ nhất trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế lần này. Họ đã nhận định được rằng, ngành công nghiệp phụ trợ đang dần trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của thế giới đồng thời nắm giữ mối liên hệ và sự khép kín trong dây chuyền sản xuất của các ngành kinh tế từ nông nghiệp đến phi nông nghiệp. Đó là nguyên nhân vì sao DN Ấn Độ cũng đã tổ chức chuyến thăm và đề nghị hợp tác với DN Việt Nam thời gian qua. Càng nhiều ngành nghề Việt Nam phát triển sẽ càng có nhiều ngành công nghiệp phụ trợ cần được phát triển theo. Thêm một lần nữa, DN muốn kinh doanh trong ngành công nghiệp phụ trợ lại có thêm cơ hội để tìm hiểu và lựa chọn được lĩnh vực phù hợp để phát triển trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu.[/su_note]
Quỳnh Liên