Việt Nam hoàn toàn có thể đặt điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài

(CLO) Trước đây, Việt Nam chấp nhận hy sinh tài chính, để đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế, quỹ đất, giá thuê đất nhằm hút tối đa dòng vốn FDI. Thế nhưng, hiện nay, điều này không còn cần thiết.

FDI có thể đạt 35 tỷ USD vào năm 2022

Trong tháng đầu tiên của năm 2022, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, vốn FDI thực hiện trong tháng cũng đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, FDI vẫn đang có mức tăng trưởng rất lạc quan.

Theo UNCTAD, trong khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn là một quốc gia tương đối thành công trong việc thu hút dòng vốn FDI, một điểm đến hứa hẹn với các nhà đầu tư nước ngoài.

viet nam hoan toan co the dat dieu kien doi voi doanh nghiep nuoc ngoai hinh 1

Trong tháng đầu tiên của năm 2022, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Các cuộc điều tra của Amcham, Eurocham, Kocham,… công bố trong những tháng gần đây cho thấy 60-65% doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có ý định mở rộng hoạt động trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đấy là một tỷ lệ khá cao so với rất nhiều nước. 

Đặc biệt, gần đây, nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có các chuyến công du sang Mỹ, châu Âu, một số nước ASEAN, Hàn Quốc, Ấn Độ để tham dự hội đàm cấp cao hoặc hội nghị xúc tiến đầu tư.

Tại các sự kiện này, các doanh nghiệp lớn của Mỹ, EU đã cam kết đầu tư rất lớn vào Việt Nam, trong đó có những dự án điện gió ngoài khơi, điện khí giá trị tới vài tỷ USD.

Những tín hiệu như vậy khẳng định năm 2022, việc tăng trưởng vốn đăng ký FDI có thể tăng 10-15% so với năm 2021, tức tương đương từ 31 tỷ USD lên 35-36 tỷ USD.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Việt Nam có rất nhiều triển vọng thu hút FDI mặc dù dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Hiện tại Việt Nam đón đầu dòng vốn đầu tư tái định vị sản xuất của nhiều công ty đa quốc gia, doanh nghiệp trong nước có cơ hội được tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Hoàng, dự kiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng trưởng và sẽ bứt phá trong năm 2022 khi các quốc gia đang dần mở cửa nền kinh tế, thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Đồng quan điểm, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFI) không lo lắng về số lượng dự án FDI đăng ký đầu tư, vì Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng.

“Thực tế, Việt Nam có thể thu hút FDI trên 40 tỷ USD/năm. Vì có rất nhiều doanh nghiệp dệt may Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông dự định đặt nhà máy, công xưởng tại nước ta. Đó là chưa kể rất nhiều FTA đã có hiệu lực, rất nhiều các doanh nghiệp đến từ các quốc gia đối tác thương mại cũng đang mong muốn tìm kiếm đầu tư tại Việt Nam, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau”, GS Nguyễn Mại nói.

Việt Nam hoàn toàn có thể đặt điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài

Bên cạnh các lợi thế đã nêu, Chủ tịch VAFI nhấn mạnh, dòng vốn FDI vẫn đang bị cản trở bởi một số nguyên nhân đã tồn tại từ rất lâu, chưa được giải quyết. Trong đó, nan giải nhất chính là thủ tục hành chính vẫn còn rất rườm rà.

viet nam hoan toan co the dat dieu kien doi voi doanh nghiep nuoc ngoai hinh 2

GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFI) cho biết: "Việt Nam hoàn toàn có thể đặt điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài".

“Một số quan điểm cho rằng, vài năm qua, Việt Nam đã tận dụng rất tốt làn sóng tháo chạy vốn đầu tư từ Trung Quốc. Điều này đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi, chúng ta còn có thể thu hút hơn nữa, nếu thủ tục hành chính bớt rườm rà”, ông Nguyễn Mại cho biết.

Chủ tịch VAFI phân tích: Một dự án đang làm ở Trung Quốc chuyển sang Việt Nam phải mất hàng năm mới giải quyết xong, thì làm sao doanh nghiệp làm tiếp được các hợp đồng từ bên ngoài. 

Vì vậy, ông kiến nghị Chính phủ đơn giản hóa các thủ tục, cấp chứng nhận đầu tư thông qua online trong vòng vài ngày hoặc một tuần lễ là tối đa. Sau cấp phép, các thủ tục khác cũng đơn giản để doanh nghiệp triển khai dự án trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

Trước đây, Việt Nam chấp nhận hy sinh tài chính, để đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế, quỹ đất, giá thuê đất,... thu hút tối đa dòng vốn FDI. Thế nhưng, theo quan điểm của GS.TSKH Nguyễn Mại, hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể đặt điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Mại, Việt Nam là kinh tế mới nổi, với gần 100 triệu dân, đồng thời được hậu thuẫn bởi cộng đồng ASEAN với số dân lên tới 550 triệu người, GDP khoảng 2.500 tỷ USD. 

“Chính vì vậy, Việt Nam không nhất thiết phải hy sinh lợi ích tài chính như trước. Trong trường hợp, chúng ta tiếp tục áp dụng các chính sách cũ, nó sẽ làm triệt tiêu lợi ích cộng đồng”, ông Mại khẳng định.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: