Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng 'bốn không'

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không".

Chiều 4/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1(8).jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan Zakir Hasanov.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Gửi lời cảm ơn trân trọng tới Thượng tướng Zakir Hasanov và Đoàn đại biểu cấp cao đã nhận lời mời và sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliyev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

2(6).jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan Zakir Hasanov duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5/2025, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, góp phần tạo nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

5.jpg
Thượng tướng Zakir Hasanov ghi Sổ vàng lưu niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng Tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô (trong đó có chuyên gia Azerbaijan) tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của Azerbaijan trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội.

3(4).jpg
Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không".

4.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

7.jpg
Thượng tướng Zakir Hasanov phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất đánh giá, hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, phù hợp quan hệ cấp nhà nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 5/2025, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

8(1).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Zakir Hasanov.

Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên nghiên cứu, phối hợp triển khai một số nội dung như: tăng cường trao đổi đoàn; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, hậu cần - kỹ thuật; ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.

6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov ký Ý định thư về hợp tác đào tạo quân nhân.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đề nghị hai bên nghiên cứu mở Phòng Tùy viên quốc phòng ở mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Azerbaijan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời sang tham dự Lễ kỷ niệm và thăm chính thức Việt Nam, Thượng tướng Zakir Hasanov bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ hai nước đã nâng lên cấp đối tác chiến lược.

9.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Zakir Hasanov cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã ký kết Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác đào tạo quân nhân.

Xem thêm

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

(CLO) ​Với tỷ lệ sử dụng đạt 70%, đứng thứ 7 thế giới, chuyển đổi sang IPv6 (Giao thức liên mạng thế hệ 6) là yêu cầu tất yếu để Việt Nam mở rộng không gian phát triển trên môi trường số. Giao thức này không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ mạng mà còn tạo nền tảng kết nối toàn diện cho con người, dữ liệu và các hệ thống thông minh.

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Cỡ chữ bài viết: