Việt Nam - Saudi Arabia: Kết nối mạnh mẽ hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại hai chiều lên 5-10 tỷ USD

(CLO) Tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bander Alkhorayf, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đàm phán hiệp định thương mại tự do, hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định về lao động để đưa lao động Việt Nam sang Saudi Arabia, hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục – đào tạo, kết nối hai nền kinh tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy thương mại hai chiều lên 5-10 tỷ USD cho những năm tới, hợp tác đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa; kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân tích cực hơn.

Ngày 30/10, tại Thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bander Alkhorayf, Chủ tịch phân ban phía Saudi Arabia trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Saudi Arabia.

viet nam saudi arabia ket noi manh me hai nen kinh te thuc day thuong mai hai chieu len 5 10 ty usd hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bander Alkhorayf, Chủ tịch phân ban phía Saudi Arabia trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Saudi Arabia.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong 25 năm qua (1999-2024), đặc biệt là về kinh tế. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Thủ tướng cho biết trong hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed Bin Salman, hai bên đã thống nhất cho rằng lãnh đạo hai nước cùng có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, lâu dài, cùng khát vọng phát triển đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đều cùng chú trọng phát huy "thời gian và trí tuệ", thống nhất nâng tầm quan hệ hai nước, nâng cấp các cơ chế hợp tác trong thời gian tới.

Ngay trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao các Bộ trưởng tham gia đoàn thúc đẩy trao đổi ngay với các đối tác Saudi Arabia để cụ thể hóa các kết quả trao đổi giữa hai Thủ tướng.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu nói trên; đàm phán hiệp định thương mại tự do, hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định về lao động để đưa lao động Việt Nam sang Saudi Arabia, hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục – đào tạo, kết nối hai nền kinh tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy thương mại hai chiều lên 5-10 tỷ USD cho những năm tới, hợp tác đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa; kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân tích cực hơn.

viet nam saudi arabia ket noi manh me hai nen kinh te thuc day thuong mai hai chieu len 5 10 ty usd hinh 2

Bộ trưởng Bander Alkhorayf bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong những năm qua.

Bộ trưởng Bander Alkhorayf bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ vui mừng về tầm nhìn, định hướng quan hệ song phương của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Khẳng định những chia sẻ của Thủ tướng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, Bộ trưởng cho biết sẽ cùng các cơ quan hai bên nỗ lực thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực ô tô, công nghệ cao, trang thiết bị, chế biến thực phẩm, dược phẩm, vaccine, khoáng sản và các ngành nghề khác, đặc biệt, muốn thảo luận, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Halal.

Cho biết Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed Bin Salman rất trông đợi chuyến thăm Việt Nam và phía Saudi Arabia muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam, Bộ trưởng mong muốn phía Việt Nam tham dự Diễn đàn khai khoáng tương lai do Saudi Arabia tổ chức vào đầu năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công Thương tham dự sự kiện này và hoan nghênh Bộ trưởng Bander Alkhorayf sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, hợp tác phát triển các ngành công nghiệp, nhất là về khai khoáng, dầu khí, trong đó Việt Nam có thể cung ứng các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng cho phía Saudi Arabia.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: