Vinh danh 12 vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ năm 2020

Thứ sáu, 26/03/2021 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) 12 VĐV, HLV tiêu biểu, có thành tích xuất sắc vùng Mỏ được vinh danh trong Lễ tuyên dương VĐV, HLV tiêu biểu vùng mỏ năm 2020, chiều 25/3.

Đây là hoạt động thường niên do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở VH-TT của tỉnh tổ chức và là hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3).

Ban tổ chức trao bằng khen cho các VĐV tiêu biểu vùng Mỏ 2020. Ảnh: báo Quảng Ninh

Ban tổ chức trao bằng khen cho các VĐV tiêu biểu vùng Mỏ 2020. Ảnh: báo Quảng Ninh

Đây là năm thứ 22 hoạt động thường niên này được tổ chức nhằm tôn vinh cống hiến VĐV, HLV nỗ lực luyện tập, thi đấu đem về thành tích cao, đóng góp cho thể thao tỉnh nhà, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Điểm mới năm nay là đơn vị tổ chức đã vận động xã hội hoá một phần khen thưởng, tăng mức thưởng cho mỗi HLV, VĐV.

Hình thức bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu vẫn được thực hiện qua việc gửi danh sách và thông tin về thành tích của các VĐV, HLV vùng mỏ năm 2020 cùng phiếu bầu qua thư điện tử để các nhà báo có thời gian nghiên cứu kỹ hơn và đưa ra quyết định bầu chọn.

Theo đó, căn cứ vào kết quả, thành tích xuất sắc của thể thao Quảng Ninh tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế trong năm 2020, Ban Tổ chức đã giới thiệu 15 gương mặt VĐV và 7 gương mặt HLV để chọn ra 7 VĐV và 5 HLV tiêu biểu vùng Mỏ năm 2020.

Kết quả, 7 VĐV vùng Mỏ tiêu biểu được bầu chọn theo thứ tự lần lượt gồm: VĐV Lường Thị Dung (môn Đua thuyền Canoeing), VĐV Đào Thị Thủy Tiên (môn Cờ tướng); VĐV Lê Phạm Ngọc Anh và VĐV Phạm Ngọc Tú (môn Bắn cung), VĐV Đinh Thị Trang (môn Đua thuyền Canoeing), VĐV Vũ Văn Tuấn (môn Wushu), VĐV Ngô Đình Chuyền (môn Bơi - Lặn).

5 HLV tiêu biểu gồm: HLV Đỗ Văn Hiệu (môn Đua thuyền Canoeing), HLV Phan Quốc Bảo (môn Cờ tướng); HLV Đặng Thị Nhàn (môn Bắn cung), HLV Nguyễn Anh Dũng (môn Cờ vua), HLV Nguyễn Duy Long (môn Bơi - Lặn).

Nhân dịp này, Sở VH -TT cũng tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Quảng Ninh tham gia các giải Quốc gia, Quốc tế năm 2021. Năm 2021, đoàn thể thao Quảng Ninh xuất quân thi đấu với thành phần gồm gần 300 VĐV, HLV và sẽ tham dự 24 môn thể thao thi đấu tại 80 lượt giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Đoàn đề ra mục tiêu đạt tối thiểu 277 huy chương các loại, trong đó 85 vàng, 86 bạc, 116 đồng và 120 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội