VNVC mang cả kho vắc xin hiện đại, giá ưu đãi về với Bến Tre

VNVC Bến Tre cũng thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế, kiểm tra nhiệt độ phân luồng, đảm bảo khắt khe các quy định về an toàn trong mùa dịch COVID-19.

VNVC Bến Tre - Hiện thực hóa giấc mơ chích ngừa cho bà con xứ Dừa

Với diện tích gần 500m2, gần 15 phòng khám và chích ngừa hiện đại, có khả năng đáp ứng 1.000 lượt khách mỗi ngày, VNVC Bến Tre được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp, không gian sang trọng, khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động, phòng chờ, phòng pha sữa, phòng thay tã… và hàng loạt tiện ích miễn phí kèm theo như: wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã, bãi giữ xe… VNVC Bến Tre trở thành trung tâm tiêm chủng cao cấp “5 sao” đầu tiên tại Bến Tre, giúp người dân phòng dịch trong tư thế chủ động.

VNVC Bến Tre đón tiếp hơn 500 khách hàng đến chích ngừa vắc xin trong buổi sáng khai trương

VNVC Bến Tre đón tiếp hơn 500 khách hàng đến chích ngừa vắc xin trong buổi sáng khai trương

“Lần nào đưa con đi chích ngừa cả nhà cũng vô cùng mệt mỏi. Nhiều khi phải ôm con chạy lên tới Sài Gòn. Biết tin VNVC về Bến Tre tôi mong lắm, chỉ chờ đến ngày khai trương để cho con đi chích những mũi còn thiếu, rất vui là VNVC Bến Tre có rất nhiều loại vắc xin không khác gì trên Sài Gòn”, anh Huy Hoàng (33 tuổi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre) chia sẻ.

Chị Trang Nguyễn (30 tuổi, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre) cho biết: “Chất lượng của VNVC thì không phải bàn rồi. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với công tác phòng dịch ở VNVC khi thực hiện khắt khe các quy định về đeo khẩu trang, sàng lọc kiểm soát thân nhiệt của tất cả các khách hàng, bố trí nước rửa tay sát khuẩn nhanh ở nhiều vị trí thuận tiện...”

Công tác phòng dịch tại VNVC được tiến hành nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho khách hàng

Công tác phòng dịch tại VNVC được tiến hành nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho khách hàng

Đánh dấu việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực chích ngừa phòng bệnh, VNVC Bến Tre đi vào hoạt động góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm, thiếu hụt vắc xin trên địa bàn, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ chích ngừa chất lượng, giá thành hợp lý, nhiều ưu đãi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Theo ghi nhận của hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC, từ đầu tháng 02/2021 đến nay, mỗi tháng có hơn 1.000 lượt khách hàng từ Bến Tre liên hệ đến tổng đài hỏi về thông tin các loại vắc xin và chích ngừa. Theo đó, những mũi vắc xin như: vắc xin phòng viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu khuẩn; vắc xin phòng sởi - quai bị - rubella; vắc xin viêm não Nhật Bản, vắc xin cúm, vắc xin phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus… được người dân Bến Tre đặc biệt quan tâm.

VNVC Bến Tre có đầy đủ các loại vắc xin dành cho trẻ em và người lớn, số lượng lớn như: vắc xin Adacel (Canada), vắc xin Boostrix (Bỉ) phòng bệnh bạch hầu – uốn ván – ho gà; vắc xin 6 trong 1 Hexaxim (Pháp) và Infanrix Hexa (Bỉ) phòng 6 bệnh bạch hầu – uốn ván – ho gà – bại liệt – viêm gan B – các bệnh gây ra do vi khuẩn Hib; vắc xin phòng viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và các bệnh do phế cầu khuẩn Synflorix (Bỉ) và Prevenar 13 (Anh); vắc xin Rotarix (Bỉ), Rotateq (Mỹ), Rotavin (Việt Nam) phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus, vắc xin cúm mùa...

“Đặc biệt, đây là nơi đầu tiên có các loại vắc xin thế hệ mới nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như: vắc xin Imojev (Sanofi Pasteur, Pháp) phòng viêm não Nhật Bản, vắc xin Prevenar 13 (Anh) phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, vắc xin Menactra (Mỹ) phòng viêm màng não mô cầu ACYW, Boostrix (Bỉ) phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván… Tất cả các loại vắc xin được lưu hành tại VNVC đều đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, giúp lưu trữ vắc xin trong nhiệt độ 2-8 độ C theo đúng tiêu chuẩn quốc tế”, ông Dương Hoài Phúc, Giám đốc trung tâm tiêm chủng VNVC Bến Tre chia sẻ thêm.

VNVC Bến Tre có đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ em và người lớn, kể cả những loại vắc xin thường xuyên khan hiếm.

VNVC Bến Tre có đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ em và người lớn, kể cả những loại vắc xin thường xuyên khan hiếm.

VNVC đồng hành cùng người dân trước đợt cao điểm dịch bệnh đầu Hè

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre) khuyến cáo, giao mùa Xuân - Hè, khí hậu thay đổi thất thường cùng sự giao lưu đi lại của người dân tăng cao, trong khi ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao... chính là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh sinh sôi và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như: COVID-19, sởi, cúm, tay chân miệng, tiêu chảy cấp do Rotavirus...; các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, viêm màng não Nhật Bản…

Trước nguy cơ “dịch chồng dịch” có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Sở Y tế tỉnh Bến Tre quyết liệt triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác chích ngừa, bảo đảm đạt tỷ lệ chích ngừa trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn.

Chia sẻ về thói quen chích ngừa của người dân tại Bến Tre, ông Dương Hoài Phúc cho biết, nhận thức chích vắc xin phòng bệnh của bà con địa phương ngày càng tăng cao, đây là tín hiệu vô cùng phấn khởi. Mặc dù vậy, người dân Bến Tre vẫn chưa quan tâm nhiều đến các mũi vắc xin ngoài chương trình Tiêm chủng mở rộng như: viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa, thuỷ đậu, tiêu chảy cấp do Rotavirus, sởi - quai bị - rubella, cúm… Trong khi đó, đây đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ bùng phát thành dịch với tỷ lệ tử vong cao, nếu may mắn sống sót người bệnh phải chịu nhiều di chứng nặng nề về sức khỏe lẫn tinh thần.

Ông Dương Hoài Phúc nhấn mạnh: “Việc chích ngừa các mũi vắc xin dịch vụ là rất quan trọng, góp phần bảo vệ trẻ em và người lớn toàn diện trước những bệnh dịch nguy hiểm. Trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên, người lớn và người lớn tuổi đều rất cần phải chích vắc xin, nhằm chủ động phòng tránh các căn bệnh nguy hiểm, đồng thời bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng”.

Vắc xin viêm màng não, thuỷ đậu, cúm, tiêu chảy cấp do Rotavirus… là những vắc xin được tiêm nhiều nhất tại VNVC Bến Tre trong ngày khai trương

Vắc xin viêm màng não, thuỷ đậu, cúm, tiêu chảy cấp do Rotavirus… là những vắc xin được tiêm nhiều nhất tại VNVC Bến Tre trong ngày khai trương

VNVC Bến Tre luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ chích ngừa an toàn với kho vắc xin đa dạng cho các đối tượng khác nhau, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ trước và đang mang thai. Đặc biệt, 100% khách hàng đến VNVC đều được khám sàng lọc miễn phí trước khi chích ngừa, được chỉ định chích ngừa bởi bác sĩ, được theo dõi tình trạng sức khỏe sau khi chích ngừa và dặn dò, cung cấp tài liệu cần thiết trước khi ra về. 100% bác sĩ, điều dưỡng có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo đầy đủ kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng. Các quy trình, thao tác trước, trong và sau chích được thực hiện và giám sát chặt chẽ. Toàn bộ bác sĩ, nhân viên được đào tạo bài bản về các quy trình, kiến thức xử trí phản ứng sau chích ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nhân dịp khai trương, VNVC Bến Tre dành nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn (chương trình diễn ra trong tháng khai trương, từ ngày 09/05/2021 đến hết ngày 09/06/2021):

- Ưu đãi 5% tất cả các gói vắc xin;

- Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách đến chích ngừa tại trung tâm như balo, quạt nhựa, túi giữ nhiệt...

Địa chỉ VNVC Bến Tre: Lầu 1, Trung tâm thương mại GO! Bến Tre, ấp 01, đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

PV

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: