Vụ chen lấn mua hồ sơ nhập học: Khuyến khích phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến

Người dân tụ tập, chen lấn trước cổng trường để mua hồ sơ nhập học.

Người dân tụ tập, chen lấn trước cổng trường để mua hồ sơ nhập học.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 - 2022 đối với các lớp đầu cấp bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2/7, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết  đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả phương án phòng chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các lớp đầu cấp. 

Cụ thể, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường bố trí lịch tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo các khung thời gian khác nhau; thông báo lịch và phổ biến, tuyên truyền, quán triệt để phụ huynh học sinh đến nộp hồ sơ cho con, em theo các khung giờ dự kiến trong lịch, hạn chế tối đa việc tập trung đông người nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Khuyến khích việc thực hiện hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, bố trí lực lượng hướng dẫn và yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi đến nộp hồ sơ cho con, em, nhất là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đứng giãn cách...

Không để xảy ra tình trạng tụ tập, xô đẩy, chen lấn, mất an ninh trật tự tại khu vực cổng trường, sân trường, nơi cấp phát và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Trước đó, báo Nhà báo&Công luận đã thông tin sự việc xảy ra tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm - ĐH Đồng Nai (phường Bình Đa, TP. Biên Hòa).

Năm học 2021 - 2022, trường được giao chỉ tiêu tuyển 105 học sinh vào lớp 1 và tuyển sinh toàn TP. Biên Hòa. Nhà trường đã có thông báo sẽ phát hồ sơ chiêu sinh vào đúng 7h ngày 1/7 và nhận hồ sơ sau đó 30 phút.

Tuy nhiên, từ 20h tối 30/6, hàng chục phụ huynh từ các phường Long Bình Tân, An Bình, Bình Đa… đã có mặt tại cổng trường xếp hàng chờ đến lượt. 

Đến khoảng 2h sáng hôm sau, số lượng phụ huynh đến mua hồ sơ lên đến gần 300 người. Nhiều phụ huynh mệt mỏi đứng, ngồi, nằm trên vỉa hè.

Liên quan đến vụ việc trên, hiệu trưởng Trường phổ thông Thực hành sư phạm cho biết, từ 22h đêm 30/6, hàng trăm phụ huynh đã tụ tập trước cổng trường để xin hồ sơ nhập học cho con. Do số lượng quá đông, nhà trường đã điện thoại thông báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Đến 7h sáng, nhà trường bắt đầu bán hồ sơ cho phụ huynh theo từng nhóm 10 người mỗi lượt. Và chỉ một lúc, toàn bộ hồ sơ đã được bán hết sạch.

Để tránh tình trạng "cò" mua hồ sơ rồi bán lại, năm nay nhà trường yêu cầu phụ huynh đăng ký tên tuổi, địa chỉ, ký tên rõ ràng… rồi trường đóng dấu đỏ lên, xác nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

Văn Thể

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: