(CLO) Toàn bộ khu phức hợp National Mall ở thủ đô Washington, Mỹ, sẽ đóng cửa đối với công chúng và chỉ phương tiện truyền thông và nhân viên có nhiệm vụ đảm bảo an ninh mới có thể tiếp cận được, Washington Post và NBC News đưa tin hôm thứ Năm (14/1).
Vùng lãnh thổ mang tính biểu tượng rộng 309 mẫu Anh, trải dài từ Đài tưởng niệm Lincoln và Đài tưởng niệm Washington đến Khu phức hợp Capitol, theo truyền thống được gắn với các cuộc tụ họp công chúng quy mô lớn vào Ngày nhậm chức, tạo điều kiện cho hàng trăm hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống mới đắc cử đổ về thủ đô để ăn mừng.
Các báo cáo về kế hoạch đóng cửa National Mall được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh được thắt chặt ở thủ đô Washington, nhằm đảo bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden sau vụ bạo động ở Điện Capitol hôm thứ Tư tuần trước, bởi những người ủng hộ ông Trump tức giận cáo buộc Đảng Dân chủ 'đánh cắp' cuộc bầu cử.
Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã hủy bỏ kế hoạch đi tàu Amtrak từ khu phức hợp Wilmington, Delaware đến Ga Washington, DC trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh.
Trong khi đó, Giám đốc FBI Christopher Wray và quyền Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ Kenneth Cucinelli cũng cảnh báo cảnh sát trưởng ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ phải cảnh giác cao độ và "chia sẻ thông tin tình báo" trong bối cảnh lo ngại về khả năng "bạo lực cực đoan" trước lễ nhậm chức.
Hôm thứ Ba (12/1), Cảnh sát Metropolitan cho biết hơn 20.000 Vệ binh Quốc gia sẽ đóng quân tại Đặc khu Columbia để giúp bảo đảm lễ nhậm chức.
Hôm thứ Hai (11/1), Tổng thống Trump đã thông qua một tuyên bố khẩn cấp tại thủ đô kéo dài từ 11/1 đến hết ngày 24/1 để bảo vệ “tài sản, sức khỏe cộng đồng và sự an toàn” trong thành phố và “giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa một thảm hoạ".
Tổng thống Trump đã nhiều lần tố cáo những kẻ gây ra bạo loạn ở Điện Capitol và bày tỏ sự sẵn sàng trao lại quyền lực một cách trật tự. Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ đã buộc tội Tổng thống Mỹ "kích động" cuộc nổi dậy và Hạ viện cũng đã thông qua bản luận tội ông Trump vào thứ Tư (13/1).
Vụ bạo loạn ngày 6/1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ khiến bốn người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng. Nguyên nhân là những người trung thành với Tổng thống Trump bao vây và đột nhập vào Điện Capitol, để gây sức ép với các nhà lập pháp đang tiến hành thủ tục xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3/11 mà theo những người biểu tình là gian lận.
Những ngày qua, bầu không khí tại thủ đô Washington khá căng thẳng và ngột ngạt khi chính quyền thành phố này áp đặt lệnh giới nghiêm với hàng chục nghìn vệ binh Quốc gia được triển khai quanh Đặc khu Columbia.
Cục tình báo Trung ương (CIA) và lực lượng an ninh đã được nâng cao cảnh giác trước người ủng hộ cực đoan có vũ trang có thể mang theo chất nổ, gây ra mối đe dọa cho Washington cũng như thủ phủ các bang trong tuần tới.
"Chúng tôi đang chứng kiến khối lượng lớn các trao đổi trực tuyến đáng lo ngại. Chúng tôi lo ngại khả năng xảy ra bạo lực tại nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở thủ đô và các tòa nhà Quốc hội các bang trên khắp đất nước", Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray nói trong cuộc họp với Phó Tổng thống Mike Pence.
Hồi đầu tuần, FBI cũng cảnh báo về nguy cơ một "cuộc biểu tình vũ trang" ở thủ đô Washington và 50 bang trên toàn nước Mỹ trong thời gian diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden.
Trước tình hình hiện nay, quan chức Washington kêu gọi người dân ở nhà thay vì đổ ra đường ăn mừng lễ nhậm chức của ông Biden.
Các khách sạn ở trung tâm thành thủ đô Washington đã đóng cửa, còn ứng dụng Airbnb cũng đã hủy đặt phòng những ngày quanh sự kiện nhậm chức.
Các hãng hàng không đang thắt chặt an ninh. Hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đã triển khai Vệ binh Quốc từ 16/1 đến 20/1.
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.