Xã, phường phải chủ động phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm về hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm

(CLO) Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội vào cuộc tích cực hơn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, sai phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chiều 2/7, tại Trụ sở phường Đống Đa, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 11 phường.

txct-hanoi-02072025-01.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc, suy giảm động lực hoặc phát sinh tâm lý trì trệ, chờ đợi.

Việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác, kiên quyết chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, chia rẽ nội bộ.

Đồng thời, quan tâm chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp. Bộ máy chính quyền hai cấp phải thật sự tinh gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

txct-hanoi-02072025-02.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân cả nước đã đồng tâm, hiệp lực để ổn định phát triển kinh tế - xã hội; đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên vào năm 2025 và mức tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045. Trọng tâm là đổi mới, cải cách tập trung vào bốn đột phá chiến lược: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân; cùng với công cuộc cải cách bộ máy, sắp xếp lại các tỉnh, chính quyền Trung ương, địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo đột phá về tăng năng suất.

Trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý, chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp; cần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phản ánh đúng thực tiễn và định hướng, tầm nhìn chiến lược phát triển của phường, thành phố trong giai đoạn mới.

Song song với đó, triển khai tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, lựa chọn được đội ngũ đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

txct-hanoi-02072025-03.jpg
Tổng Bí thư chỉ rõ, toàn hệ thống chính trị phải hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân để mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, an sinh xã hội, cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại đều tiếp tục được quan tâm, củng cố vững chắc và nâng cao hiệu quả; hoàn thành mục tiêu phát triển tăng trưởng của phường, thành phố và của đất nước, rất cần sự đoàn kết của người dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ, toàn hệ thống chính trị phải hướng tới thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân để mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau. Khẩn trương triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non, miễn học phí cho học sinh phổ thông.

Tổng Bí thư cũng hoan nghênh Hà Nội đã có kế hoạch hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học từ năm học 2025- 2026; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở; phát triển y tế dự phòng, giảm tải bệnh viện; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị quản lý chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Các công việc này đòi hỏi các xã, phường vào cuộc tích cực hơn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, sai phạm.

Cùng với đó, cải cách hành chính thực chất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, khẩn trương tháo gỡ các dự án chậm triển khai, sử dụng ngân sách và tài sản công hiệu quả; triển khai cải tạo các khu chung cư cũ, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng Thủ đô xanh – sạch – văn minh; bảo vệ môi trường bền vững.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Xem thêm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: