Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025), sáng 29/6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm với chủ đề “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

tong-bi-thu-to-lam-du-trien-lam-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-cuoc-doi-va-su-nghiep-8120392-14.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đến dự Triển lãm "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp". Ảnh: TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giới thiệu một cách hệ thống, toàn diện về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, kiên trung của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam hôm nay.

Phát biểu khai mạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung thành, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là nhà lãnh đạo có uy tín lớn trong Đảng, nhân dân và quân đội, là người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Triển lãm nhằm chuyển tải những đóng góp to lớn cũng như vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Văn Linh – một con người gần gũi trong đời thường, tận tụy trong công việc và quyết đoán trong đổi mới.

Thông qua các tư liệu được giới thiệu, người xem có thể hình dung rõ nét hơn về những chặng đường gian khổ của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, cũng như tầm vóc lịch sử của những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nổi bật của các nhà lãnh đạo tiền bối như đồng chí Nguyễn Văn Linh.

1(2).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi Sổ cảm tưởng tại Triển lãm "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp". Ảnh: TTXVN

Triển lãm được bố cục thành năm phần nội dung chính. Phần thứ nhất – “Quê hương, gia đình, thời niên thiếu (1915–1930)” – tái hiện thời thơ ấu của đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc), trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, đồng chí đã thể hiện sự nhạy cảm với vận mệnh đất nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo năm 1929 khi mới 14 tuổi. Ngày 1/5/1930, đồng chí tham gia rải truyền đơn, bị địch bắt khi chưa đầy 15 tuổi, kết án tù chung thân và bị đày ra Côn Đảo.

Phần thứ hai – “Trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng (1931–1945)” – ghi lại quãng thời gian bị tù đày, tra tấn tại nhà tù Côn Đảo – nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1936, đồng chí hoạt động trong công nhân ở Hải Phòng, Hà Nội, xây dựng tổ chức Đảng tại nhiều địa phương. Năm 1940, đồng chí được Trung ương phân công vào Trung kỳ và sau đó tiếp tục bị địch bắt, đày ra Côn Đảo lần thứ hai cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần thứ ba – “Sát cánh cùng đồng bào miền Nam (1946–1975)” – phản ánh quá trình đồng chí Nguyễn Văn Linh lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng ở Sài Gòn – Chợ Lớn và Nam Bộ trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Từ Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, Bí thư Đặc khu ủy, quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ đến Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã sát cánh cùng đồng bào miền Nam trong thời kỳ đấu tranh ác liệt nhất, góp phần vào thắng lợi vĩ đại năm 1975, thống nhất đất nước.

Phần thứ tư – “Trăn trở, tìm tòi hướng đi mới (1976–1986)” – giới thiệu hành trình tìm kiếm, khơi dậy các nhân tố đổi mới trong thời kỳ đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trên các cương vị như Trưởng Ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo tiền đề lý luận và thực tiễn cho công cuộc đổi mới sau này.

tong-bi-thu-to-lam-du-trien-lam-tong-bi-thu-nguyen-van-linh-cuoc-doi-va-su-nghiep-8120392-11.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp". Ảnh: TTXVN

Phần cuối cùng – “Lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986–1996)” – điểm lại dấu ấn sâu sắc khi đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội VI năm 1986. Đây là giai đoạn đặc biệt khi đất nước đứng trước nhiều khó khăn, đồng chí đã kiên trì lãnh đạo công cuộc đổi mới theo nguyên tắc, vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa đấu tranh chống tiêu cực, củng cố niềm tin trong xã hội. Những bài viết ký tên “N.V.L” trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân dân trở thành biểu tượng của tinh thần hành động, nói đi đôi với làm, để lại dấu ấn đậm nét trong tiến trình đổi mới của đất nước.

Triển lãm không chỉ là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh, mà còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân ôn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, tiếp tục phát huy bài học đổi mới, đoàn kết và sáng tạo mà đồng chí để lại.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: